Siễu bão Utor vẫn còn có thể mạnh lên

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Cơn bão số 7 (Utor) vẫn còn có khả năng mạnh lên sau khi đi vào phía bắc biển Đông

Tin từ trung tâm KTTV TƯ vào lúc 4h sáng nay, 13/8, vị trí tâm bão Utor cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

	Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão Utor (cơn bão số 7)

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão Utor (cơn bão số 7)

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. 

Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết ngày 13/8

Phía Tây Bắc Bộ

Có gió nhẹ, Nhiệt độ: 22oC– 34oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ:  24oC - 35oC

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ: 24oC - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ: 24oC - 32oC

Tây Nguyên

Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: 23oC - 30oC

Nam Bộ

Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: 23 – 32oC

 Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ: 25 – 35oC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại