Siêu bão Haiyan: Cô Tô sóng vẫn dữ dội, nhà tốc mái, thuyền đắm

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Tin từ huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, dù chưa có thiệt hại về người nhưng siêu bão Haiyan đã khiến 5 tàu bị đắm và tốc mái 11 ngôi nhà.

* Cập nhật liên tục: Phòng chống LŨ LỤT, MƯA NGẬP, GIÓ LỐC... do siêu bão Haiyan - bão số 14 gây ra tại Việt Nam

Trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô cho biết: “Tính đến 7h hôm nay (11/11), sức gió ở tại Cô Tô vẫn mạnh, sóng biển rất dữ dội. Theo thống kê sơ bộ vào sáng nay, huyện đảo Cô Tô đã có 11 ngôi nhà bị tốc mái và 5 tàu thuyền bị đắm, nhưng may mắn chưa có thiệt hại về người”.

“Chúng tôi đang gấp rút xuống hiện trường để kiểm tra, đánh giá và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Hiện vẫn chưa có thông tin về người dân bị thương vong hay thiệt mạng do bão”, ông Thành nói.

Trước đó, sau khi
Trước đó, sau khi "đe dọa" các tỉnh miền Trung, siêu bão Haiyan đã bất ngờ chuyển hướng và đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng vào đêm qua.

Về thời điểm bão Haiyan ảnh hưởng đến Cô Tô, ông Thành cho biết: “Bão bắt đầu vào Quảng Ninh vào đêm qua. Vào lúc 21h (10/11), ở Cô Tô bắt đầu có gió giật mạnh, sau đó vần vũ đến khoảng hơn 3h sáng (11/11) mới giảm xuống một chút. Mạnh nhất vẫn là từ lúc 1h – 3h. Hiện ở đây gió vẫn còn rất mạnh”.

“Trước đó, sau khi có tin bão Haiyan chuyển hướng ra Bắc và đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, cùng với sự chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi đã chủ động các biện pháp phòng tránh bão. Ngay sáng qua, huyện đã bố trí tàu đưa 151 khách du lịch vào đất liền tránh bão an toàn, đảm bảo không ai bị kẹt lại do bão. Ngoài ra, các tàu thuyền cũng được thông báo vào nơi tránh bão an toàn. Cây cối hai bên đường được chặt cành, nhà cửa của người dân được giằng chống lại cẩn thận nên cũng đã hạn chế được những thiệt hại do bão số 14 gây ra”, ông Thành cho biết thêm.

Ngoài ra, trao đổi nhanh với chúng tôi, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin thiệt hại về người trên địa bàn tỉnh do bão số 14 gây ra.

“Bão số 14 bắt đầu đổ bộ vào Quảng Ninh vào khoảng 0h30, gió bắt đầu giật mạnh từ lúc 1h, kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến rạng sáng nay thì sức gió có giảm xuống nhưng vẫn còn mạnh. Hiện chúng tôi chưa có số liệu thống kê được hết những thiệt hại về tài sản cụ thể, nhưng sẽ gấp rút kiểm tra, đánh giá, báo cáo và khắc phục bước đầu”, vị đại diện này nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại