‘Sát thủ’ ong vò vẽ xuống phố

Trường Trí |

Trong những ngày gần đây, trên các tuyến đường hay trong các con hẻm khu phố ở Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xuất hiện một số người đi xe honda chở... ong vò vẽ rao bán công khai. Mỗi khi xe “ong vò vẽ di động” dừng ở đâu thì rất nhiều người hiếu kỳ, tò mò tập trung bu quanh lại đứng xem, chỉ trỏ, bàn tán râm ran.

Một người phụ nữ chở lủng lẳng phía sau xe mấy túi lưới chứa tổ ong vò vẽ, tiết lộ số ong này được bắt trong môi trường tự nhiên ở khu vực hồ Dầu Tiếng hay rừng núi bà Đen (tỉnh Tây Ninh) đem xuống thành phố bán cho người có nhu cầu mua ong rừng ngâm rượu uống tẩm bổ và trị bệnh (?!).

Giá bán một tổ ong khá cao từ 500- 600 ngàn đồng.

Ong vò vẽ được mệnh danh là “sát thủ”. Theo lời một bác sĩ ở khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì chỉ cần một vết đốt của ong vò vẽ có thể khiến một người lên cơn sốt vì bị sốc phản vệ.

Độc tố ong có thể khiến người bị ong đốt suy gan, suy thận dẫn tới tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Bởi vậy, vài người lo ngại nếu mấy “tổ ong di động” này chẳng may bị bung túi lưới thoát được bay ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Một người phụ nữ đang rao bán tổ ong vò vẽ tại con hẻm thuộc Khu phố 7, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (ảnh chụp lúc 9h30 ngày 04-08-2015).
Giá một tổ ong vò vẽ được người bán “hét” từ 500- 600 ngàn đồng.
Một tổ ong trong cái túi lưới này nhốt lúc nhúc từ 300-500 con ong“sát thủ”
Nếu ong vò vẽ thoát ra ngoài được thì sẽ gây hậu quả khó lường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại