Sập tường công trình, một người bị chôn vùi trong đống gạch

Nguyễn Dương |

(Soha.vn) - Đang đứng trên tường rào nhà bên cạnh để dùng búa phá dỡ các bức tường của căn nhà thì bất ngờ một phần mái bị gãy đổ và chôn vùi ông Vinh trong đống gạch đá.

Khoảng 10 giờ 15 phút trưa 5/3 tại một công trình xây dựng phường ở số 182, đường Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người đàn ông tử vong dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, một nhóm công nhân tiến hành phá dỡ một căn nhà của công trình đang thi công. Trong lúc công nhân Vũ Văn Vinh (50 tuổi, quê quán Gia Lộc, Hải Dương) đứng lên tường rào của nhà bên cạnh để dùng búa phá dỡ các bức tường của căn nhà, thì bất ngờ một phần mái bị gãy đổ và chôn vùi ông Vinh trong đống gạch đá.

Hiện trường vụ tai nạn lao động
Hiện trường vụ tai nạn lao động

Nghe tiếng động lớn, mọi người tá hỏa tháo dỡ khối bê tông lớn đang đổ nát để đưa ông Vinh ra ngoài. Ông Vinh được đưa tới Bệnh viện Quân y 17 cấp cứu trong tình trạng dập phổi, chấn thương nặng ở vùng bụng, đa chấn thương.

Đến chiều cùng ngày, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 17 cho biết ông Vinh đã không qua khỏi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại