Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa Nghi Ân

Miền Tây |

(Soha.vn) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Kim Chi (xã Nghi Ân, Nghi Lộc, Nghệ An) lại tất bật, nhộn nhịp hơn hẳn để chuẩn bị cho những luống hoa phục vụ Tết.

Làng hoa Kim Chi (Nghi Ân, Nghi Lộc, Nghệ An) từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng hoa. Nhưng 4 năm trở lại đây, làng hoa Kim Chi đã được công nhận làng nghề truyền thống.

Có mặt tại cánh đồng hoa ở làng nghề Kim Chi vào những ngày giáp Tết, ai ai cũng thấy sắc xuân đã đến gần hơn với người dân ở nơi này. Người người, nhà nhà đều tất bật chăm chút từng luống hoa để chuẩn bị cho một mùa hoa Tết.

Các loại hoa phục vụ Tết năm nay chủ yếu là các cúc vàng truyền thống, cúc tím, cúc Hà Lan, cúc mâm xôi… rồi các loại hoa khác như Hồng, Ly, Huệ… đây cũng là những loại hoa được nguời mua ưa chuộng nhất trong dịp Tết.

Trung bình, vào dịp Tết mỗi cây hoa được bán với giá 3000 đồng/cây, nếu nhà nào có công trồng thành từng chậu thì mỗi chậu hoa bình thường cũng được bán với giá từ 70-100.000 đồng, những chậu hoa nào đẹp thì được bán với giá hơn 400.000 đồng/chậu.

Cũng với niềm vui sướng được mùa hoa Tết năm nay, anh Nguyễn Hữu Hóa chia sẻ: “Năm nay gia đình tôi trồng 1vạn 2 cây hoa để chuẩn bị mùa Tết. Bắt đầu từ ngày hôm nay là chúng tôi chuẩn bị thu hoạch để phục vụ cho thị truờng Tết trong và ngoài tỉnh.

Cũng may năm nay được mùa nên nguời dân chúng tôi cũng cảm thấy vui sướng, nếu thuận lợi bán mỗi cây 3 nghìn đồng thì trừ các chi phí năm nay gia đình tôi cũng thu nhập được khoảng gần 30 triệu".

Sắc xuân ngập tràn ở làng hoa Nghi Ân:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại