Quảng Ninh sẽ đạt thêm 3 tiêu chí về nông thôn mới trong 2011

huongngan |

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII "phấn đấu đến 2015 tỉnh Quảng Ninh cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh nông thôn mới”

Xây dựng đường giao thông nối trung tâm xã Hà Lâu với Bản Danh – Nà Hắc,xã Hà Lâu,huyện Tiên Yên.

Đó là:100% số thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn; 100% xã có điểm bưu điện - văn hoá xã; 100% thôn có điểmđảm bảo điều kiện truy cập internet và thư viện dùng chung.

Được biết, những tiêu chí này đang nhận được sự ủng hộ, vào cuộc của nhân dân toàn tỉnh.Ở nhiều địa phương như Uông Bí, Đông Triều, Tiên Yên... đã vận động được người dân tự nguyện hiến đất xây nhà văn hoá. Riêng huyện Tiên Yên đã giải phóng mặt bằng để xây mới 39 nhà văn hoá mà không phải đền bù...

Quảng Ninh xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ là tăng cường đầu tư nhiều hơn, mà quan trọng là vận động nhân dân vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương. Chủ trương của tỉnh là xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng loạt tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh, phát động thành phong trào thi đua.

Đặc biệt để khuyến khích các xã chủ động tham gia thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn, HĐND tỉnh quyết định nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (sau khi trừ chi phí) sẽ để lại cho ngân sách xã ít nhất là 70% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá lại thực trạng nông thôn cho sát thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cách triển khai thực hiện chương trình đến mỗi người dân nông thôn.

Được biết, theo kết quả của cuộc tổng điều tra dân số năm 2009, Quảng Ninh có 568.442 người dân sống ở khu vực nông thôn, chiếm 47% dân số cả tỉnh.

Theo ChinhPhu.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại