Ngày 23-8 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tổ chức phi chính phủ Hòa bình xanh đã công bố báo cáo có tựa đề Quần áo bẩn 2.
Báo cáo kết luận đã tìm thấy dấu vết hóa chất độc hại có thể gây hại cho cơ quan sinh sản động vật sống trên sản phẩm của 14 nhà may mặc quần áo lớn thế giới. Trong các nhãn hàng này có Adidas, Uniqlo, Calvin Klein, Lý Ninh (Li Ning), H&M, Abercrombie&Fitch, Lacoste, Converse và Ralph Lauren.
Tổ chức Hòa bình xanh đã mua quần áo của các nhãn hiệu nêu trên ở 18 nước, sau đó đưa mẫu đi phân tích. Các mẫu quần áo chủ yếu được làm ở Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Kết quả cho thấy trong 2/3 số mẫu có hóa chất độc hại nonylphenol ethoxylates.
Nonylphenol ethoxylates là hóa chất thường dùng làm chất tẩy trong sản xuất công nghiệp và sản xuất sợi tự nhiên và tổng hợp. Khi thải ra môi trường, nonylphenol ethoxylates phân rã thành nonylphenol rất độc hại. Chất này có thể lây nhiễm dây chuyền thực phẩm và gây rối loạn khả năng sinh sản, tăng trưởng.
Tháng rồi, tổ chức Hòa bình xanh đã công bố báo cáo Quần áo bẩn chứng minh các nhà dệt may lớn đã thải chất thải đầu độc nước sông ở Trung Quốc. Sau đó, các nhãn hàng Puma và Nike đã cam kết sẽ loại bỏ mọi hóa chất độc hại trong quy trình sản xuất từ nay đến năm 2020.
Theo Nguoilaodong