Phú Thọ: Vờ đánh rơi tiền, lừa đảo người đi đường

Long Nguyễn - Như Hòa |

Một chiếc túi xách nhỏ chứa một bọc tiền mệnh giá 100 nghìn đồng, nằm hớ hênh giữa đường khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải nổi máu tham.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip lột trần chiêu trò của một nhóm người bí ẩn chuyên thực hiện hành vi lừa đảo tại địa điểm Đèo Bụt Đèo bụt giáp ranh giữa xã Bằng Luân và Minh Lương của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Chiếc túi xách màu đỏ được ai đó cố tình để giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Chiếc túi xách màu đỏ được ai đó cố tình để giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Trong clip được lan truyền rộng rãi, một thanh niên điều khiển xe máy đi qua một đoạn đường cong. Khi đi đến giữa khúc cua thì phát hiện một chiếc túi xách nhỏ màu đỏ nằm ở giữa đường.

Theo quan sát, chiếc túi được mở khóa và một bọc tiền lớn mệnh giá 100 nghìn đồng nằm thò cả ra ngoài.

Đặc biệt, đoạn đường này là khu vực vắng vẻ, đồi núi che khuất tầm nhìn nên rất dễ dàng cho những đối tượng ra tay với người đi đường.

Theo những gì được phản ánh, đây là một chiêu trò dàn cảnh đánh rơi tiền hòng đánh vào lòng tham của người đi đường.

Khi “con mồi” sập bẫy, các đối tượng nấp hai bên đường sẽ lao ra và bằng đủ mọi cách để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Được biết, các đối tượng hoạt động mạnh nhất vào những dịp ngày lễ, hội. Thông tin này ngay khi được đăng tải đã khiến cho rất nhiều người bức xúc và phẫn nộ trước hành động lừa đảo của nhóm người bí mật.

Rất nhiều các trang mạng xã hội đã cho đăng tải những cảnh báo với người đi đường ở Phú Thọ:

“Từ nhiều năm nay tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách đi đường vẫn diễn ra hàng ngày tại địa điểm Đèo Bụt giáp ranh giữa xã Bằng Luân - Đoan Hùng và xã Đại Phạm - Hạ Hòa.

Bình quân mỗi ngày nhóm đối tượng này gây ra hàng chục vụ, nguyên nhân chủ yếu vẫn đánh vào lòng tham của con người, chủ yếu là người từ địa phương khác đi qua đoạn cua này.

Thủ đoạn của bọn chúng khá tinh vi và có tổ chức. Chúng dùng 1 tờ tiền thật bọc bên ngoài và bên trong là tiền giả rồi đúc vào 1 túi xách nhỏ, chúng để ra giữa đường trong tình trạng nửa kín, nửa hở bọc tiền 100.000đ và nhiều mệnh giá khác.

Khi nạn nhân phát hiện túi tiền và cúi xuống nhặt, lập tức bọn chúng liền xông ra từ vị trí đã phục sẵn và giở bài cả 2 bên đều nhìn thấy và đòi chia đôi số tiền ấy.

Bằng nhiều thủ đoạn mà bọn chúng có thể dọa nạt, cướp và chiếm đoạt luôn số tiền của nạn nhân, nhiều nạn nhân vì lòng tham mà sẵn sàng bỏ ra 1 nửa số tiền nhặt được gọi là 50/50.

Qua đây AD đã ghi lại 1 đoạn clip để cảnh báo các bạn ở xa khi qua đoạn đường này, tránh mắc mưu của bọn xấu.

Hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc xóa sổ tụ điểm này, đảm bảo an toàn cho người qua lại, tránh tình trạng bị lừa đảo”.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Tùng – Chủ tịch xã Minh Lương (huyện Đoan Hùng) xác nhận có sự việc trên.

Theo ông Tùng, nhóm đối tượng này đã hoạt động tại địa điểm Đèo Bụt giáp ranh giữa xã Minh Lương và Bằng Luân hơn chục năm nay.

Các cơ quan chức năng đã điều tra xác minh ngay thời điểm xảy ra và cũng đã tiến hành tống giam các đối tượng để răn đe.

Nhưng theo như Chủ tịch xã Minh Lương, sau khi mãn hạn tù, nhóm đối tượng gồm 3, 4 anh em trong một nhà này lại tiếp tục hoạt động lừa đảo tại khu vực Đèo Bụt.

“Có đối tượng chúng tôi đã cho đi tù đến 4 năm nhưng sau khi trở về, đối tượng lại tiếp tục hành vi phạm tội” – Chủ tịch xã Minh Lương cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, ông Tùng cho biết thi thoảng vẫn còn xảy ra hiện tượng. Cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương đang tích cực củng cố bằng chứng để có những biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Video chiếc túi xách đỏ nằm giữa đường:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại