Phụ nữ hiện đại: "Đẹp và không được ngu"

Huyền Nguyễn |

Trau dồi kiến thức trở thành một phụ nữ tài năng, biết giữ mình trước đầy rẫy những cạm bẫy, đừng nhầm sáng tạo với thảm họa, cần tạo ra cái đẹp chuẩn…. là những chia sẻ của Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương và Giám đốc Nhà văn hóa HSSV Hà Nội trong buổi talkshow “Chuyện của các cô gái”.

Phụ nữ hiện đại cần đầu tư vào sự nghiệp

Chia sẻ trong buổi nói chuyện, TS Đoàn Hương cho rằng mỗi cô gái hiện đại hãy dành thời gian để "nâng cấp" bản thân trở thành cô gái có trí tuệ. Bạn có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất như đặt mục tiêu phấn đấu và cố gắng hoàn thành chúng.

Sẽ chẳng có gì là lãng phí khi bạn đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức để học tập, trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Kiến thức chính là thứ tài sản mà bạn không bao giờ bị mất đi.

Có kiến thức, bạn sẽ trở thành cô gái độc lập, tự tin hơn và đó cũng là nét đẹp của phụ nữ hiện đại mà tất cả các chàng trai đều bị thu hút.

Hơn nữa, việc học hỏi thêm những kiến thức mới cũng "giết chết" khoảng thời gian rảnh rỗi bạn đầu tư cho những việc làm vô bổ khác.

Bên cạnh trau dồi kiến thức, theo TS Đoàn Hương, việc nắm trong tay khả năng ngoại ngữ tốt là yếu tố quan trọng để thành công.

Phụ nữ cần giữ mình trước đầy rẫy cạm bẫy

Theo TSKH Đoàn Hương, trong một báo cáo mới đây nhất, 70% số người sử dụng Facebook là lừa lọc vì thế các cô gái cần biết giữ mình.

Đã có những câu chuyện đau lòng về nữ sinh bị lừa tình, tiền qua mạng xã hội, bạn nữ trẻ chụp hình gợi cảm đưa lên mạng, hoặc rao tình trên Facebook, v.v…

Liệu các bạn trẻ có đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai và kiểm chứng tính xác thực của thông tin không?

Với tính tương tác cao, Facebook cũng rất dễ gây “nghiện” cho người dùng, và ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho không gian ảo này. Chính vì thế, các bạn không nên dành quá nhiều thời gian để sử dụng Facebook mỗi ngày.


Giám đốc Nhà văn hóa HSSV Hà Nội Nguyễn Thiên Tú cho rằng vẻ đẹp năng động là điều các cô gái hiện đại nên xây dựng

Giám đốc Nhà văn hóa HSSV Hà Nội Nguyễn Thiên Tú cho rằng vẻ đẹp năng động là điều các cô gái hiện đại nên xây dựng

Diễn giả Nguyễn Thiên Tú cũng khẳng định: “Đừng biến Facebook thành một ngôi nhà trong suốt mà ai cũng có thể nhìn thấy mọi thứ trong ngôi nhà của mình”.

Hãy biết cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả và cần lưu ý đến bảo mật thông tin cá nhân trên Facebook.

Cần tạo ra cái đẹp chuẩn

Chia sẻ về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, diễn giả Nguyễn Thiên Tú cho rằng chúng ta hiện nay cần tạo ra những cái đẹp chuẩn.

Theo anh Tú, quan niệm về cái đẹp mỗi thời mỗi khác và mỗi người một phong cách, tuy nhiên chúng ta hãy tạo ra quân niệm về sự chuẩn của cái đẹp và đừng đi lệch chúng.

Vị diễn giả này nêu lên thực tại, có nhiều bạn trẻ theo đuổi và tạo cho mình những phong cách xấu lạ. Đáng nói hơn, điều này lại được nhiều bạn trẻ chấp nhận và hưởng ứng.

Ăn mặc chẳng giống ai, trang điểm cho mình xấu xí đi, trông khác mọi người đều là những quan niệm giới trẻ cần nhìn nhận lại.

Bên cạnh đó, anh Tú cho biết trang điểm cũng cần phải có nghệ thuật. Các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn còn đang đi học, hãy học cách trang điểm cho phù hợp, đừng dành quá nhiều thời gian cho việc trang điểm.

Đẹp cần phù hợp với hoàn cảnh. Hiện đại không có nghĩa là lố lăng, là quên đi những giá trị đẹp truyền thống.

Các bạn trẻ hãy tự biết cách chắt lọc những quan niệm phù hợp nhất để có thể không chỉ là một người phụ nữ đẹp về hình thức mà còn có vẻ đẹp trí tuệ.

Những cô gái hiện đại hãy tạo cho mình vẻ đẹp tài năng, năng động, Giám đốc Nhà văn hóa HSSV Hà Nội nhắn nhủ.

TSKH Đoàn Hương để lại một câu nói giản dị mà thâm thúy: “Đẹp và không được ngu”.

Cần có những phát ngôn chuẩn mực

Trong buổi nói chuyện, cả hai diễn giả đã cùng đưa ra những quan điểm về chữ “ngôn” trong thời hiện đại.

Anh Thiên Tú cho rằng, khi giao tiếp, người xưa luôn ăn nói nhẹ nhàng, câu từ chau chuốt mềm mại như “thiếp thiếp – chàng chàng” còn hiện nay chúng ta đã nói ngắn gọn và xúc tích, hiện đại hơn.

Trong chia sẻ của mình, anh Tú đặc biệt lên án trào lưu xuất hiện gần đây là nhắn tin thay đổi các kí tự tiếng Việt như chữ “o” nhắn thành “0”, chữ “e” nhắn thành “3”…

Anh Tú cho rằng ngôn từ tiếng Việt đẹp như vậy, qua bao nhiêu thế hệ cha ông ta gìn giữ mà nhiều bạn trẻ đã biến nó thành một thứ “hổ lốn”. Nhiều khi người Việt nói với người Việt mà còn không thể hiểu được. Đừng nhầm sáng tạo với thảm họa.

Quay trở lại Facebook, diễn giả trẻ nêu việc nhiều bạn trẻ cứ bực bội là lại lên Facebook trút giận với những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Thậm chí, nhiều bạn nữ hiện nay “chửi tục” trở thành câu cửa miệng, cứ mở miệng ra nói là có chữ đệm, hoặc không nói thẳng nhưng nói theo kiểu viết tắt mà ai cũng hiểu là nói tục.

Có bạn nữ còn ghen tuông, tức giận kéo đi đánh người, xé quần áo, chửi bới rồi quay clip tung lên mạng. Điều đáng nói nhất là hiện nay nhiều bạn trẻ coi chuyện đó là bình thường, chuyện diễn ra thường ngày ở huyện…

Một điều vô cùng quan ngại. Với tư cách là một chuyên gia văn học, TS Đoàn Hương cho hay ngôn ngữ là vàng, con người hơn các loài động vật bởi có một ngôn ngữ rất hay.

Vì thế khi nói ra, các bạn cần suy nghĩ thật kỹ, cần giữ gìn ngôn ngữ thật đẹp. Đừng cưỡng bức ngôn ngữ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại