Phụ huynh "sợ" đối mặt với bài tập Tết cùng con?

Kim Ngân |

(Soha.vn) - Mặc dù có quy định không nên giao bài tập Tết cho học sinh tiểu học nhưng thực tế phụ huynh cùng các em vẫn phải “đánh vật” với đồng bài tập cô giáo giao về.

Học sinh vẫn bị giao bài tập Tết

Sở GD Hà Nội yêu cầu các trường không được giao bài tập cho học sinh tiểu học dịp Tết. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đứa trẻ vẫn phải "đối mặt" với những bài khó hay các đề Toán, Văn tùy theo lớp trong thời gian nghỉ Tết 11 ngày. Và không ít học sinh "oải" với đống bài tập chồng chất thậm chí là sợ sệt không dám đi chơi khi chưa làm xong bài tập cô giáo giao.

Bé Nguyễn Tùng Anh đang là học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học ở quận Đống Đa không dám nói với mẹ về số lượng bài tập được giao vì sợ mẹ không cho đi chơi nếu không hoàn thành.

Bài tập Tết của cậu bé là 4 đề ôn tập Toán (mỗi đề 10 bài) và 2 tiết bài tập Ngữ Văn (20 bài gồm ngữ pháp, chép chính tả và làm tập làm văn) trong sách bài tập cơ bản và nâng cao. 

Trả lời báo chí, ông Phạm Xuân Tiến,Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT Hà Nội) nói cấm tuyệt đối giao bài tập Tết về nhà cho học sinh. Ông Tiến đặt câu hỏi : “Tại sao người lớn đến Tết còn nghỉ làm thì lại bắt học sinh phải làm bài tập?”.

Và theo ông Tiến thì hãy để các em được vui chơi, được đi thăm ông bà, họ hàng, được cha mẹ đưa đến các khu vui chơi bổ ích để mở mang thêm kiến thức từ cuộc sống chứ không phải ở nhà làm bài tập.

Nhiều học sinh tiểu học phải

Nhiều học sinh tiểu học phải "đánh vật" với đống bài tập được giao trong dịp Tết.

Đưa ra quan điểm về việc giao bài tập về nhà dịp Tết, bà Nguyễn Thị Xuân Lan – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Thượng (Đống Đa) cho biết, Sở GD Hà Nội quy định không giao bài tập về nhà nên trường quán triệt các thầy cô không giao thêm cho các em.

“Lớp nào muốn hay được phụ huynh yêu cầu thì có thể giao chung cho cả lớp một số lượng vừa phải và không ép tất cả học sin hem nào cũng phải làm hết.

Riêng khối lớp 1 yêu cầu không giao bất kỳ bài tập nào, lớp 4, lớp 5 có thể giao vài bài để các em ôn tập chuẩn bị thi lên cấp. Nhưng chủ trương nhà trường vẫn là để cho các em “chơi là chính””, bà Xuân Lan nói thêm.

Nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh

Mặc dù có quy định và thực tế giáo viên không giao bài tập cho trẻ thì…lại khiến một vài phụ huynh không an tâm, lo lắng sợ các em nghỉ dài sẽ quên kiến thức và mong cô giáo chủ nhiệm giao khối lượng bài tập vừa đủ cho dịp Tết.

Mẹ của bé Tùng Anh, chị Quỳnh Chi nói: “Mình nghĩ các cháu nghỉ dài thì các cô giao bài tập cho học sinh là bình thường, cũng để các cháu ôn tập nhớ kiến thức. Mình sợ cháu chơi dài xem ti vi, điện tử nhiều lại đâm ra lười học...Lúc đi học trở lại cháu quên bài vở khó thích nghi".

Và không chỉ chị Tùng Anh mà nhiều cha mẹ còn yêu cầu hoặc "nhờ vả" cô giáo chủ nhiệm cho cháu thêm bài tập về nhà để củng cố thêm kiến thức vừa học.

Nhiều học sinh tiểu học có tâm lý sợ làm bài tập, sợ học và sợ bị phạt. Mặc dù cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học nhưng nhiều trường vẫn...cho.

Nhiều học sinh tiểu học có tâm lý sợ làm bài tập, sợ học và sợ bị phạt. Nên hay không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học?

Chị Ngọc – mẹ của một học sinh đang học lớp 5 tại một trường tiểu học ở phường Giảng Võ, Ba Đình bày tỏ nỗi lo:“Nghỉ Tết dài, hai vợ chồng tôi bận bịu chúc Tết bên nội bên ngoại rồi về quê nên không có thời gian theo dõi, kèm cặp cháu nên muốn cháu tự học để quản lý, chứ để cháu chơi quá nhiều tôi cũng không yên tâm. Nếu không thì tôi sẽ tự giao đề cho cháu làm”.

Và thực tế thì con chị Ngọc cũng “được” cô giáo giao cho 2 tờ đề Toán và Tiếng Việt để ôn tập trong những ngày nghỉ Tết.

Còn chị Thanh Trà có con đang học lớp 2 thì lại nghĩ khác. Chị cho rằng, thời gian nghỉ Tết là dịp để các cháu nghỉ ngơi sau một kỳ thi học kỳ 1 trước đó không lâu. Mặc dù chị là người khá nghiêm khắc với con trong việc học nhưng chị cũng thấy lo lắng, bất an nếu con mình phải làm mấy chục bài tập khi nghỉ Tết.

“Cháu rất sợ cô giáo, nhiều lần cháu bị điểm kém, cô phạt trên lớp vì quên không làm bài tập, sợ mẹ đánh nên cháu về khóc lóc xin lỗi. Tội cho cháu.

Mấy hôm nay mặc dù đã được nghỉ học nhưng thấy con vẫn ngồi làm bài tập lúc hơn 9h tối. Hơn nữa, thời gian Tết không phải lúc nào gia đình có thể ngồi cạnh cháu hướng dẫn cháu làm được”, chị Quỳnh Chi thở dài lo lắng.

Về vấn đề này, GS.NGND. Nguyễn Lân Dũng cho rằng nếu học sinh phải làm bài tập khi nghỉ Tết thì: “Thế thì còn gọi gì là Nghỉ Tết, chơi Tết, vui Tết nữa? Có hơn 1 tuần lễ thôi, chưa kể lo chuyện tầu xe, quà cáp, thăm hỏi gia đình, họ hàng, xóm làng, thầy cô giáo cũ... Họ làm gì có thời gian và tâm trí để... làm bài tập cùng con họ? Thầy cô hành hạ suốt năm rồi còn chưa đủ hay sao?”.

Khi hỏi các bé tiểu học thích chơi hay thích học thì các em đều muốn được chơi vào dịp Tết. Việc giao bài tập vô hình chung sẽ khiến các em ngại học, thậm chí là chán học bởi tâm lý của trẻ con là thích được chơi nhiều hơn đặc biệt là ngày nghỉ Tết. Thiết nghĩ, hãy để cho các em một khoảng thời gian nghỉ ngơi, được sống đúng với tuổi thơ của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại