Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ cầu yếu và cầu treo

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải tìm ngay ra nguyên nhân của vụ sập cầu treo xảy ra tại Lai Châu ngày hôm qua (24/2).

Sáng nay, tại Hội nghị công tác đảm bảo TT ATGT 2 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo về công tác cấp cứu nạn nhân của vụ sập cầu treo tại Lai Châu. Hiện tại, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng đang đến thăm hỏi gia đình có người chết và bị thương trong vụ sập cầu và kiểm tra hiện trường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sớm xác định nguyên nhân sập cầu treo và có biện pháp ngăn chặn tai nạn tương tự xảy ra
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sớm xác định nguyên nhân sập cầu treo và có biện pháp ngăn chặn tai nạn tương tự xảy ra

Sáng nay 2 máy bay trực thăng đã sẵn sàng để chở các bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai lên Bệnh viện Đa khoa Lai Châu hỗ trợ phẫu thuật cho các nạn nhân cấp cứu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y Tế, GTVT hỗ trợ tối đa các nạn nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải tìm ngay ra nguyên nhân của vụ sập cầu treo xảy ra tại Lai Châu ngày hôm qua (24/2) và yêu cầu Bộ GTVT rà soát toàn bộ cầu yếu và cầu treo trên toàn quốc để có những biện pháp ngăn chặn những vụ tai nạn thương tâm tương tự.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có mặt tại Lai Châu trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân và yêu cầu đưa bác sỹ lên tăng cường cho Bệnh viện tỉnh đang quá tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có mặt tại Lai Châu trực tiếp thăm hỏi các nạn nhân và yêu cầu đưa bác sỹ lên tăng cường cho Bệnh viện tỉnh đang quá tải

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu cho biết đến nay, số người bị thương là 38 người, bị chết 8 người, đến tối qua mới mổ được 12 ca cấp cứu. Bệnh viện đang rất mong có lực lượng bác sỹ và cơ số máu tăng cường để tiếp tục phẫu thuật cho các trường hợp chấn thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được lãnh đạo tỉnh báo cáo là quá tải cầu. Ngay sau đây tỉnh sẽ rà soát lại và bố trí biển báo, hướng dẫn tải trọng cầu phù hợp với trình độ của bà con dân tộc đang sinh sống tại các vùng cao ít người, tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức phòng tránh những tai nạn thương tâm như vụ tai nạn vừa qua.

Cùng thời điểm này, 11 bác sỹ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại sân bay Bạch Mai của Bộ Quốc phòng cùng 55 kg dụng cụ phẫu thuật và 100 đơn vị máu, chế phẩm máu sẵn sàng đáp trực thăng đi Lai Châu. Bác sỹ  - tiến sỹ Đào Xuân Cơ, trưởng đoàn bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai cho biết tham gia đoàn là các bác sỹ giỏi chuyên khoa hồi sức cấp cứu, ngoại chấn thương, gây mê, chuyên gia huyết học truyền máu... Tất cả đã có nhiều kinh nghiệm tham gia cấp cứu các trường hợp đa chấn thương tương tự. Bác sỹ Cơ tiên lượng, rơi từ độ cao 10 mét xuống suối cạn, các nạn  nhân sẽ bị đa chấn thương nặng cần cấp cứu càng sớm càng tốt. Với gần 40 nạn nhân nặng, bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ không có đủ điều kiện tốt nhất để cấp cứu cho nạn nhân.

Ô tô đưa 25 bác sỹ giỏi lên sân bay Hòa Lạc để đáp trực thăng lên Lai Châu ngay khi thời tiết bớt mây mù
Ô tô đưa 25 bác sỹ giỏi lên sân bay Hòa Lạc để đáp trực thăng lên Lai Châu ngay khi thời tiết bớt mây mù

Bệnh viện Việt Đức cũng cử 14 bác sỹ lên Lai Châu do đích thân Giáo sư Giám đốc bệnh viện Nguyễn Tiến Quyết làm trưởng đoàn. Đến 9 giờ sáng, 25 bác sỹ cùng thiết bị đã di chuyển từ sân bay quốc phòng tại Trường Chinh lên Hòa Lạc vì thời tiết tại Hà Nội sương mù dày đặc trực thăng chưa thể cất cánh. Dự kiến, đến trưa, tầm nhìn tốt hơn, 2 trực thăng chở các bác sỹ sẽ bắt đầu hành trình lên Lai Châu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại