Phó Bí thư chi bộ chết gần ruộng lúa: Hé lộ nguyên nhân

Hoàng Hải |

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Lò Văn M. - Phó Bí thư chi bộ bản Lè C (xã Tông Cọ, huyện Thuân Châu, tỉnh Sơn La) đã bước đầu được xác định.

>>Phát hiện thi thể Phó Bí thư chi bộ gần đứt lìa tay sát ruộng lúa

Vụ việc phát hiện thi thể ông Lò Văn M. – Phó Bí thư chi bộ bản Lè C, vào ngày 18/5, tại khu vực gần cầu bản Hình nối hai xã Tông Cọ và Tông Lạnh khiến người dân và gia đình đặt nhiều câu hỏi nghi vấn liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Lò Thị Hiển (vợ anh M.), theo như chị Hiển cho biết: "Chiều ngày 17/5, chồng tôi có đi đến xã làm và nhận được một số tiền trợ cấp.

Đến gần tối thì chồng tôi về nhà. Nhưng đến khoảng 20h30 cùng ngày, anh M. và cậu vợ là Lò Văn Lượng (SN 1980, trú bản Lè B, xã Tông Cọ) tiếp tục đi chơi bằng xe máy của Lượng và cả đêm không về.

Ngay trong đêm, gia đình tôi đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy anh M. ở đâu, đến sáng hôm sau thì nhận được tin báo phát hiện thi thể chồng tôi ở gần khu vực cầu bản Hình”.

Qua công tác khám nghiệm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự hỗ trợ thông tin từ gia đình nạn nhân cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được người đi cùng anh M. trước khi người dân phát hiện ra cái chết của nạn nhân là Lò Văn Lượng.

Ngay sau đó, công an huyện Thuận Châu đã cho mời Lượng về trụ sở, tạm giữ đối tượng để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Lượng có lời khai ban đầu: Tối ngày 18/5, anh M. rủ Lượng về nhà anh M. về nhà ăn nhậu.

Sau khi ăn nhậu xong, anh M. nói với Lượng là đi ăn đêm nên hai người lại tiếp tục đến một quán bánh cuốn trên địa bàn xã để ăn uống.

Ăn đêm xong, Lượng chở anh M. về trên chiếc xe cũ không có đèn, không yếm nên khi về đến khu vực cầu Bản Hình và cầu Bản Bai giáp danh giữa xã Tông Cọ và Tông Lạnh đã bị tai nạn.

Lượng và anh M. cùng ngã, thấy anh M. bị thương nặng, máu ra nhiều ở cánh tay nhưng sau một hồi sơ cứu không được, quá hoảng sợ nên Lượng đã bỏ anh M. lại hiện trường và bỏ về nhà.

Đại tá Tống Đức Chiêm - Trưởng công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Qua công tác điều tra ban đầu, chúng tôi xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh M. là do tai nạn giao thông.

Đêm 17/5, Lò Văn Lượng và anh M. đi uống rượu về say nên bị ngã xe, khi bị ngã cánh tay của anh M. bị va vào hộ lan bên đường dẫn đến đứt cánh tay.

Vết thương ở cánh tay của anh M. bị đứt vào “động mạch chủ” nên mất nhiều máu.

Ngay sau đó, Lượng đã tiền hành sơ cứu anh M. nhưng không được, do quá hoảng sợ nên Lượng đã bỏ mặc anh M. rồi đi về nhà.

Vết thương ở cánh tay anh M. không thể gây nên chết người ngay, nếu lúc đấy anh M. được đưa đi cấp cứu kịp thời có thể sẽ không nguy hiểm đến tính mạng" – Đại tá Chiêm cho hay.

Cũng theo lời Đại tá Chiêm, cơ quan công an đã bắt đối tượng Lò Văn Lượng và ra lệnh khởi tố về hành vi “không cứu người đang ở trong tình trạng nguy hiểm”.

>>>Giật mình những dòng chữ lạ xuất hiện trong đêm tại Hà Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại