Phát hoảng những cây cầu 'có thể sập bất cứ lúc nào'

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, có không ít các cây cầu treo, cầu tạm bằng tre nứa xuống cấp, hư hỏng nặng và luôn là mối nguy hiểm với tính mạng của người qua lại.

Sau vụ tai nạn lật cầu treo Chu Va 6 tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, vừa qua theo kết quả rà soát của Bộ GTVT thì hiện nay trên 40% cầu treo trên cả nước đã hư hại, xuống cấp, cần sửa chữa.

Hình ảnh những cây cầu hư hại nghiêm trọng tại tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn:

Cầu Cán Tỷ đã được đưa vào sử dụng khoảng 4 năm nhưng đã sửa chữa vài lần.

Cầu treo Cán Tỷ (Xã Cán Tỷ, Quản Bạ, Hà Giang) đã hư hỏng nặng nhưng vẫn là nơi qua lại của hàng trăm lượt người và phương tiện mỗi ngày.

Những tay vịn lan can cầu từ lâu đã mục ruỗng, chân đã rời ra ngoài. Mặt cầu cách mặt nước dòng Quây Sơn hàng chục mét.

Những tay vịn lan can cầu từ lâu đã mục ruỗng, chân đã rời ra ngoài. Mặt cầu cách mặt nước dòng Quây Sơn hàng chục mét.

Một số thép neo vào trụ đã đứt

Một số thép neo vào trụ đã đứt

Cầu treo Niêm Tòng (Xã Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang) bắc qua dòng sông Nhiệm đã đượ khánh thành hơn 3 năm.

Cầu treo Niêm Tòng (Xã Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang) bắc qua dòng sông Nhiệm đã đượ khánh thành hơn 3 năm.

Hiện cầu Niêm Tòng cũng đã hư hỏng khá nặng, hàng lan can nhiều đoạn đã đứt rời từ lâu.

Hiện cầu Niêm Tòng cũng đã hư hỏng khá nặng, hàng lan can nhiều đoạn đã đứt rời từ lâu.

Một đầu lan can đổ rạp từ bao giờ.

Một đầu lan can đổ rạp từ bao giờ.

Những lỗ thủng vừa lọt một người rất nguy hiểm đặc biệt với trẻ em.

Những lỗ thủng vừa lọt một người rất nguy hiểm đặc biệt với trẻ em.

Từ hàng chục năm nay, người dân ở xã Lục Thôn, Nhượng Bạn (Lộc Bình, Lạng Sơn) đã tự bỏ tiền làm cây cầu tre Pò Lèng để đi lại

Từ hàng chục năm nay, người dân ở xã Lục Thôn, Nhượng Bạn (Lộc Bình, Lạng Sơn) đã tự bỏ tiền làm cây cầu tre Pò Lèng để đi lại

Đây là cây cầu nối các thôn Pò Lèng, Pá Ôi, Bản Gia, Bản Khét, Nà Lấn... với trung tâm huyện Lộc Bình và cũng là với chợ phiên Lộc Bình nên lượng người qua lại rất đông.

Đây là cây cầu nối các thôn Pò Lèng, Pá Ôi, Bản Gia, Bản Khét, Nà Lấn... với trung tâm huyện Lộc Bình và cũng là với chợ phiên Lộc Bình nên lượng người qua lại rất đông.

 Đy là câ cầu nối các thôn Pò Lèng, Pá Ôi, Bản Gia, Bản Khét, Nà Lấn... với trung tâm huyện Lộc Bình và cũng l với hợ phiên Lộc Bình nên lượng người qua lại rất đông.

Người dân cho biết không ít vụ tai nạn xe máy lao xuống dòng Kỳ Cùng đã xảy ra.

Người dân cho biết không ít vụ tai nạn xe máy lao xuống dòng Kỳ Cùng đã xảy ra.

Điểm đặc biệt là cứ đến mùa lũ do nhiều lần người dân không kịp tháo cầu đã bị dòng lũ cuốn trôi.

Điểm đặc biệt là cứ đến mùa lũ do nhiều lần người dân không kịp tháo cầu đã bị dòng lũ cuốn trôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại