Phan Thị Bích Hằng bật khóc trong buổi Hội thảo

Nhóm phóng viên |

(Soha.vn) - Trong buổi Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên, Phan Thị Bích Hằng bật khóc.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta”.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Ước nguyện được tìm thấy người thân là ước nguyện thiêng liêng của nhiều gia đình.

Sự vô cảm, tắc trách, việc tiếp cận vấn đề không khoa học sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Trước thực trạng này, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, liên hiệp UIA – báo Khoa học & Đời sống tổ chức Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sỹ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sỹ Phùng Chí Kiên.

	Đông đảo nhà nghiên cứu ngoại cảm, nhà ngoại cảm, thân nhân gia đình	liệt sỹ có mặt tại Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ.

Đông đảo nhà nghiên cứu ngoại cảm, nhà ngoại cảm, thân nhân gia đình liệt sỹ có mặt tại Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian qua cũng rộ lên vấn đề tìm mộ liệt sĩ còn có 1 sự kiện nữa là xuất hiện các nhà ngoại cảm rởm, có người đã bị bắt trong vụ tìm xác. Có ảnh hưởng tới đội ngũ nhà ngoại cảm chân chính, không vụ lợi, chỉ có mục đích phục vụ xã hội.

Những người nghiên cứu khoa học phải làm rõ trắng – đen.

Mục đích của buổi hội thảo nhằm đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ việc tìm hài cốt của các liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt trong đó có việc tìm phần hài cốt còn lại của liệt sỹ Phùng Chí Kiên.

Qua hội thảo cũng nhằm đề xuất những giải pháp để  phát huy những khả năng đặc biệt này.

	TS Vũ Thế Khanh.

TS Vũ Thế Khanh.

Đại tá Hàn Thụy Vũ từng nói: “Năng lực ngoại cảm của Phan Thị Bích Hằng được thử thách và đánh giá trong quá trình lâu dài, lớn nhất là vụ tìm hài cốt nhà văn Nam Cao, Nguyễn Phong Sắc, chưa kể đến vụ Hồ Ngọc Lân, Nguyễn Đức Cảnh…”.

Xem toàn bộ ý kiến của Đại tá Hàn Thụy Vũ tại đây.

Với vai trò là Phó chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lí, Viện nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người (thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) và là người hàng chục năm miệt mài đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đại tá – nhà báo Hàn Thụy Vũ, tại buổi hội thảo sẽ báo cáo một số vấn đề tìm mộ liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt.

hội thảo

Đại tá – nhà báo Hàn Thụy Vũ tại buổi hội thảo.

	Nhà giáo Quan Lệ Lan

Nhà giáo Quan Lệ Lan

	Đại tá Hàn Thụy Vũ, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Đại tá Hàn Thụy Vũ, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Cũng tại buổi hội thảo, Thạc sĩ Phan Thị Bích Hằng, người liên quan tới việc tìm phần hài cốt còn lại của liệt sỹ Phùng Chí Kiên bằng khả năng đặc biệt sẽ kể lại “Cơ duyên đưa đến tìm phần hài cốt liệt sĩ Phùng Chí Kiên".

“Tính khoa học trong việc tìm kiếm, khai quật thủ cấp của đồng chí Phùng Chí Kiên” cũng sẽ được Đại tá – nhà báo Lê Liên đưa ra trong buổi Hội thảo.

GS, TSKH Phan Đăng Nhật sẽ phát biểu về “Sự kiện tìm kiếm thủ cấp Liệt sĩ Phùng Chí Kiên, những điểm thắt nút cần tháo gỡ”.

PGS. TS Ngô Tiến Quý sẽ đưa ra những vấn đề giám định vật chứng và AND trong việc xác định hài cốt liệt sĩ.

Trong buổi hội thảo, đại diện của gia đình liệt sỹ Phùng Chí Kiên là ông Nguyễn Văn Nam cũng sẽ có lời phát biểu.

PGS. TS Ngọc Quyên cũng đưa ra trong buổi hội thảo một số vấn đề liên quan đến tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

* Tiếp tục cập nhật nội dung buổi hội thảo...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại