Nữ “tỷ phú” ve chai căng thẳng khi chờ nhận lại hơn 1 triệu Yên

Lâm Phương |

Sau hơn 4 tháng nhờ ngân hàng gửi qua Nhật đổi hơn 1 triệu Yên tiền rách không đủ điều kiện lưu hành, nữ “tỷ phú” ve chai đã được nhận lại số tiền trong sáng nay.

Hôm nay 23/10, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình, TP. HCM) đã đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) phòng giao dịch Phan Xích Long, quận Phú Nhuận để nhận lại hơn 1 triệu Yên.

Sau khi nhận lại số tiền chị Hồng cho biết, hôm nhận được thông báo của ngân hàng chị rất bất ngờ vì không nghĩ số tiền rách đó có thể đổi lại hết. Vì lúc chị cầm lên thấy bị rách nhiều, thậm chí có tờ bị rách gần nửa.


Đây là lần thứ 2 chị nhận lại tiền nhưng người phụ nữ này vẫn rất xúc động

Đây là lần thứ 2 chị nhận lại tiền nhưng người phụ nữ này vẫn rất xúc động

Tôi cảm thấy rất vui và gửi lời cảm ơn ngân hàng Maritime Bank đã giúp đỡ đổi lại tiền mà không tốn phí. Tôi sẽ tiếp tục làm từ thiện và cho anh em mỗi người một số tiền để làm vốn. Số tiền còn lại tôi sẽ dùng để nuôi con ăn học”, chị Hồng chia sẻ.

Cũng theo chị Hồng thì dù có tiền nhưng hai vợ chồng chị không đổi nghề mà tiếp tục mua ve chai. Lý do theo chị là cả hai vợ chồng đều ít học, hơn nữa chị cũng làm nghề này lâu nay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù không phải lần đầu được nhận tiền nhưng nữ "tỷ phú" ve chai vẫn tỏ vẻ căng thẳng trong thời gian chờ đợi.

Đại diện của ngân hàng Maritime Bank cho biết nhận tiền Yên hay đổi ra tiền đồng Việt Nam đó là do ý chị Hồng.


Nữ tỷ phú tỏ vẻ căng thẳng trong thời gian chờ đợi

Nữ "tỷ phú" tỏ vẻ căng thẳng trong thời gian chờ đợi

Cũng theo vị này, hơn 1 triệu Yên chị Hồng nhận nếu đổi ra tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá trong ngày hôm nay thì được khoảng 210 triệu đồng.

Sau khi thông tin chị Hồng nhặt được 5 triệu Yên, nhiều người hay gọi chị là nữ "tỷ phú" ve chai.

Trước đó đầu năm 2014, khi tháo loa thùng cũ mua được để lấy sắt, vợ chồng chị Hồng phát hiện 5 triệu Yên bên trong nên mang đi giao nộp cho công an quận Tân Bình.


Hoàn thành những thủ tục cần thiết trước khi nhận lại tiền

Hoàn thành những thủ tục cần thiết trước khi nhận lại tiền

Khi thời hạn theo quy định 1 năm kể từ ngày ra thông báo không có ai đến nhận, chị Hồng sẽ được nhận lại số tiền này thì bà Phạm Thị Ngọt làm đơn xin hoãn giao tiền.

Bà Ngọt lấy lý do số tiền trên là của ông Afolayan Caleb (chồng bà). Công an tiến hành xác minh thì người bà Ngọt nhận là chồng đã dùng giấy tờ giả trong thời gian lưu trú ở Việt Nam.


Chị Hồng nhận lại hơn 1 triệu Yên từ đại diện ngân hàng

Chị Hồng nhận lại hơn 1 triệu Yên từ đại diện ngân hàng

Hơn nữa bà Ngọt với người này không đăng ký kết hôn nên cơ quan công an bác đơn. Ngày 2/6/2015, công an đã trả lại toàn bộ số tiền 5 triệu Yên cho chị Hồng.

Trong số 5 triệu Yên chị Hồng nhặt được có hơn 1 triệu Yên bị rách, chiếm gần 30%, không đủ điều kiện lưu hành. Sau đó chị Hồng đã nhờ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) gửi qua nước Nhật đổi lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại