Nữ sinh đầu tiên đỗ thủ khoa hai đại học lớn

lananh |

Sau khi thủ khoa khối D ĐH Ngoại thương với 28 điểm, Nguyễn Thảo Ngọc lại đỗ khối A1 HV Ngoại giao (27 điểm).

Chiều 27/7, Học viện Ngoại giao công bố điểm thi. Thủ khoa Ngô Thu Trang thi khối D được 28 điểm (8,5; 10; 9,5). Nguyễn Thảo Ngọc đạt điểm cao nhất khối A1 với 27 điểm và Giáp Thị Yến thủ khoa khối A với 26,5 điểm. Trước đó, Nguyễn Thảo Ngọc còn là thủ khoa khối D của ĐH Ngoại thương (28 điểm).

Phổ điểm của thí sinh vào trường Ngoại giao tương đối cao, với 261 em trên 23 điểm. Năm nay, trường có 550 chỉ tiêu, trong đó 450 hệ đại học và 100 cao đẳng ngành Quan hệ Quốc tế. Điểm chuẩn vào HV Ngoại giao năm 2011 là 19 - 25, tùy theo từng ngành.

nu-sinh-dau-tien-do-thu-khoa-hai-dai-hoc-lon

Hiện có hơn 130 trường đại học đã công bố điểm thi. Ảnh: Hoàng Hà.

ĐH Sư phạm Hà Nội có thủ khoa khối A Trịnh Huy Hoàng 27 điểm (8,5; 9,5; 8,75), thủ khoa khối C Nguyễn Xuân Tiến 26 điểm (8; 8,25; 9,5).

Là trường có số lượng thí sinh dự thi thuộc hàng cao nhất cả nước với 50.000 em, ĐH Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thành việc chấm thi khá nhanh. Theo thống kê, thí sinh cao điểm nhất của trường này là Bùi Thị Bích (23,5 điểm, khối A) và Trần Thị Thanh Mai (23 điểm, khối D1).

Phổ điểm chung của thí sinh dự thi vào trường khoảng 13 - 19 điểm. Tổng cộng gần 11.000 em đạt trên 13 điểm, trong khi chỉ tiêu của trường là 4.300 hệ đại học và 4.000 hệ cao đẳng. Năm ngoái, trường lấy 13 - 17 điểm tùy từng ngành.

Sáng cùng ngày, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Chính sách phát triển, ĐH Tài nguyên Môi trường, Đại Nam, Nội vụ Hà Nội... công bố điểm thi. Điểm của Học viện Báo chí cao hơn năm 2011 nên dự kiến điểm chuẩn các ngành báo chí tăng nhẹ.

Hơn 130 đại học, nghĩa là quá nửa các trường đại học trên cả nước đã báo điểm nhưng chưa xuất hiện thủ khoa đạt điểm tuyệt đối. Lãnh đạo một số đại học cho rằng, hy vọng về thí sinh 30 điểm chỉ còn trông chờ ĐH Bách khoa, Y Hà Nội.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại