Nữ sinh đánh bạn rơi nội y giữa đường ở Thanh Hóa òa khóc xin lỗi

Chi Lê |

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn đánh tới tấp vào mặt, rơi cả nội y ra ngoài khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

>>>Xôn xao clip nữ sinh bị đánh hội đồng, rơi cả nội y

Nhiều lần bị bạn đánh

Qua tìm hiểu, nạn nhân nữ bị đánh ở clip trên là em Nguyễn Thị L (học sinh lớp 9D, trường THCS Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa). Người dùng mũ bảo hiểm đánh L là em Nguyễn Thị Q (học sinh lớp 8D, trường THCS Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Em L vẫn chưa hoàn hồn sau 3 lần bị bạn đánh đập.

Tiếp xúc với chúng tôi, em L vẫn đang trong trạng trái rất rụt rè, sợ hãi, gương mặt em còn in hằn những vết cào xước.

Ngồi thẫn thờ trong góc nhà, em L kể: “Em chưa từng gặp Q  bao giờ, thấy bạn Hiền rủ đi chơi thì em đi.

Theo L, em và Q chưa hề quen biết, còn Hiền thì có một vài lần em đi uống nước cùng.

L (áo đỏ) bị nhóm bạn lao vào hành hung. Ảnh chụp từ clip.

"Chiều 6/5, Hiền đến rủ em đi chơi ở âu thuyền Quảng Tiến. Khi vừa đến nơi, em thấy một nhóm bạn đã đứng đợi sẵn ở phía âu thuyền. Khi lại gần, em thấy Q tiến lại rồi dùng mũ bảo hiểm đánh. Sau đó, một số bạn cũng lao đến đánh em.

Khi em hỏi tại sao bị đánh thì Q trả lời: “Hiền bảo với tao là mày nói xấu tao”. Nói xong, Q tiếp tục lao vào đánh tiếp rồi còn bảo bạn cùng nhóm quay clip. Đúng lúc này, có người đi qua, vào can ngăn. Nhóm bạn Q thấy thế liền bỏ chạy.

Sau khi bị đánh, em đã bị các bạn dọa sẽ đăng clip lên mạng.

Khoảng 16h15' ngày 9/5, em tiếp tục nhận được lời mời từ nhóm của Q ra địa điểm cũ để giảng hòa. Khi em  ra tới nơi thì lại bị các bạn đánh tiếp. Lần này có cả Hiền tham gia đánh em. Sau đó, có người dân đến can ngăn.

Đến ngày 10/5, Q và Hiền lại tiếp tục hẹn em ra chỗ cũ để giảng hòa. Lần này, em từ chối không đi và báo với công an phường Quảng Tiến. Khi biết có công an đi theo, nhóm của Q đã giải tán.

Khi đi về quán hàng của mẹ, em thấy nhóm của Hiền đón đầu tại ngã ba gần nhà và lôi em lên xe.

Sau đó, nhóm đó đưa em đến gần trường THPT Nguyễn Thị Lợi (phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa). Ngay khi đến thì có người chở Q  ra và tiếp tục đánh em", L kể lại.

Anh Hợi (bố đẻ em L) xót xa khi con gái bị bạn bè hành hung.

Khi được hỏi về lý do bị đánh thì L lắc đầu cho biết: “Em cũng chẳng biết vì sao bị Q đánh vì em với Q chưa từng gặp nhau. Khi đánh em, Q chỉ bảo "tại cái Hiền bảo mày nói xấu tao nên tao đánh".

"Bình thường, em cũng chẳng nói xấu ai hay chửi bới gì cả...”, L buồn bã nói.

Trao đổi với phóng viên, anh Trương Trọng  Hợi (bố đẻ L) chia sẻ: “Ngay sau khi biết sự việc, gia đình chúng tôi đã báo cáo cơ quan công an và nhà trường để làm rõ vụ việc.

Thế nhưng, biết gia đình báo công an rồi nhưng đến chiều ngày 12/5, nhóm Q vẫn tiếp tục hẹn con tôi ra để đánh.

Mấy ngày nay, gia đình phải đưa cháu đi viện tiêm rồi chữa bệnh. Cháu kêu đau đầu và lo sợ nhiều lắm.

"Nhìn con đau đớn, lo sợ mà thương con. Nó là đứa con gái ngoan, năm học nào cũng đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Dù chưa biết sự thể sai trái thế nào nhưng gia đình rất mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc”.

Trường THCS Bắc Sơn, nơi em Q theo học.

Tạm đình chỉ nữ sinh đánh bạn

Chiều 13/5, qua trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thu Giang - Hiệu trưởng trường THCS Bắc Sơn cho biết:

“Chúng tôi vô cùng buồn và đáng tiếc vì việc các nữ sinh đánh nhau đang phát tán trên mạng xã hội. Sau khi nhà trường nhận được tin, chúng tôi đã mời em Q và em L cùng với phụ huynh của hai em lên để làm rõ sự việc.

Trước đó, hai em này đã có xích mích và đã xô xát với nhau 3 lần.

Chiều ngày 10/5, Q và L được một người bạn chở ra âu thuyền ở xã Quảng Tiến để giảng hòa, tuy nhiên ở địa điểm này, các em đã xảy ra xô xát và được một số bạn quay clip đưa lên mạng.

Hiện chúng tôi đang tạm đình chỉ học đối với em Q, đồng thời  tiến hành thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra mức kỷ luật cụ thể đối với em Q”.

Cô Nguyễn Thị Thu Giang - Hiệu trưởng trường THCS Bắc Sơn, nơi Q theo học cho biết, nhà trường đang tiến hành thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra mức kỷ luật cụ thể đối với em Q.

Cô Giang cho biết thêm, Q là một học sinh cá tính, trong lớp có học lực khá và em này cũng mới về trường được một năm. Trước đó, Q là học sinh của trường THCS Trung Sơn.

Bản tường trình của em L

Bản tường trình của em L.

Cô Cao Thị Hạnh - Hiệu phó trường THCS Quảng Tiến khẳng định: “Sau khi nhận được thông tin về việc các em học sinh đánh nhau, chúng tôi đã mời hai bên gia đình và các em lên để làm rõ sự việc, giáo dục các em nhận thức rõ đúng sai về hành vi của mình.

Chúng tôi cũng báo cáo lên công an phường, Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Sầm Sơn để có kết luận sớm nhất...

Em L năm lớp 8 đã từng giữ chức lớp trưởng, là một học sinh năng nổ, có học lực khá trong trường. Hôm mời các em cùng phụ huynh lên làm việc, em Q cũng tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Q đã khóc lóc xin lỗi bố mẹ và thầy cô trong trường”.

Giấy khen của em L.

Giấy khen của em L.

Trước đó, ngày 11/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp.

Trong clip, một nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm đánh một nữ sinh khác. Sau đó, cả nhóm nữ sinh xông vào, dùng chân tay đấm, đạp mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.

Dù nạn nhân đã xin lỗi nhưng nhóm nữ sinh này tiếp tục lao vào đánh vào đầu, vào mặt khiến nạn nhân bị chảy máu miệng, nội y rơi ra ngoài.

>>>Người đàn ông bị văng từ dưới cống lên mặt đường
>>>Vụ 5 triệu yen: Chị ve chai khiếu nại những gì?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại