Nữ sinh bị lột áo và tung clip đang sợ hãi không dám ra khỏi nhà

Minh Ngọc |

Dù sự việc đã được hòa giải, hai bên viết cam kết nhưng sau đó, những hình ảnh và clip nữ sinh bị lột áo vẫn bị tung lên mạng khiến nạn nhân vô cùng hoang mang.

Trước đó, vào ngày 27/3, tại khu tập thể Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ việc hai nữ sinh thay nhau "làm nhục” một cô gái trẻ tuổi.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là Nguyễn Thùy Lan (SN 1998, thường trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa).

Theo lời Lan, trước đó, cô được một người bạn gái tha thiết rủ đi chơi nhưng khi đến điểm hẹn thì gặp thêm hai nữ sinh lớp 10 đang chờ sẵn.

Đơn trình báo của nạn nhân.

Đơn trình báo của nạn nhân.

Tâm trạng vẫn chưa hết sợ hãi, lan vừa khóc vừa kể: “Lúc đó khoảng 16h ngày 27/3, chị bạn em tên Anna có qua nhà đón và đưa em đến quán điện tử Hot Game ở tập thể Trung Tự.

Khi có mặt ở nhà C5, khu tập thể Trung Tự, em  bất ngờ nhìn thấy bạn Phúc đèo Vy và Nhi đến”, Lan kể.

Cũng theo lời nữ sinh này, khi cả ba đang nói chuyện, cô bị Nhi đấm đá còn Vy túm tóc rồi đánh túi bụi, khiến cô bị nằm bẹp vào góc tường. Sau đó hai cô gái này kéo Lan lên định cởi áo làm nhục.

Rất may sau đó, lực lượng công an đến ngăn cản hành động của hai nữ sinh Nhi và Vy, đồng thời đưa cả ba về phường để hòa giải và viết cam kết.

Dù đã được hòa giải nhưng sau đó trên mạng internet đã xuất hiện đoạn clip và một số hình ảnh ghi lại cảnh Lan bị 2 người bạn đánh túi bụi và bị lột áo. Lan và gia đình vô cùng bức xúc và tiếp tục viết đơn gửi đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

“Gia đình hai bạn Nhi và Vy đã xin lỗi nhưng đến ngày 30/3, những hình ảnh em bị đánh và đoạn clip có nội dung nhục mạ em bị phát tán trên mạng xã hội”, Lan buồn bã nói.

Rưng rưng nước mắt, Lan đưa ra bằng chứng đoạn hội thoại của các bạn bàn tán trên facebook.

Rưng rưng nước mắt, Lan đưa ra bằng chứng đoạn hội thoại của các bạn bàn tán trên facebook.

Khi phát hiện những hình ảnh con gái bị "làm nhục" lan truyền trên mạng xã hội, anh Nguyễn Quang D. (bố của nạn nhân) bức xúc:

“Hôm xảy ra sự việc, gia đình tôi rất đau lòng. Vợ tôi lên phường để giải quyết sự việc, hai bên đã thông cảm vì nghĩ rằng con dại cái mang.

Chúng tôi thống nhất hai bên gia đình hòa giải để không ảnh hưởng việc học hành của các cháu, nào ngờ những hình ảnh và clip con tôi bị lột đồ vẫn bị tung lên mạng”.

Còn người mẹ của Lan ngồi bên tỏ ra xót xa: “Khi hình ảnh bị tung lên mạng, con gái tôi vô cùng hoang mang và lo sợ không dám ra khỏi nhà.

Tôi mong muốn cơ quan công an điều tra và có biện pháp ngăn chặn những hành vi thiếu hiểu biết pháp luật của các em”.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Trung Tự (quận Đống Đa) cho biết, sự việc đã được hai bên giải quyết ổn thỏa và công an phường Trung Tự đang làm báo cáo lên cấp trên để xử lý hành chính về tội gây rối trật tự.

“Chúng tôi làm việc đúng trình tự, đầy đủ hồ sơ, chứng cứ. Các bên đã được giải quyết ổn thỏa và khắc phục hậu quả nhưng chúng tôi vẫn chuyển hồ sơ lên quận để xin ý kiến xử phạt hành chính”, vị này cho hay.

Tuỳ tiện tung clip có thể bị xử lý hình sự

Đó là quan điểm của Luật sư Phan Thị Lam Hồng, Giám đốc Cty Luật TNHH Đông Hà Nội (Đoàn luật sư Hà Nội).

Theo bà Hồng, hành vi tuỳ tiện đưa hình ảnh của người khác lên mạng sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật tại Khoản 2, Điều 31, Bộ luật Dân sự.

Mặt khác thì tại Khoản 3 điều luật này cũng nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

“Trong trường hợp này, việc đưa clip trên lên mạng internet là trái với quy định của pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Vì vậy, theo tôi trường hợp này đủ căn cứ để khởi tố người cố tình quay clip và tung lên mạng về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, theo quy định tại Điểm a, khoản 1 Điều 226 BLHS.

Còn trường hợp cố tình tung clip lên mạng nhằm mục đích làm nhục người khác thì sẽ bị khởi tố về "Tội làm nhục người khác" theo quy định tại Điều 121 Bộ luật hình sự”, Luật sư Hồng nói.

 *Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại