Nổ súng bắn trâu điên "đại náo", húc 3 người bị thương

Xuân Lực |

Sau khi tấn công một cặp vợ chồng bị thương, con trâu lao ra đường húc một thanh niên đi xe máy. Trước sự hung hãn của con trâu, lực lượng chức năng nổ súng bắn bị thương con trâu này để khống chế.

Sự việc xảy ra trên địa bàn 2 xã Đồng Tâm và Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương chiều 21.2.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Thuần - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết, con trâu gây ra sự việc là của anh Đỗ Hữu Đưởm (ở thôn Vé, xã Đồng Tâm), một hộ chuyên mổ trâu bán thịt.

Theo ông Thuần: Khoảng 14h chiều 21.2, anh Đưởm đưa con trâu từ trên ô tô xuống để chuẩn bị giết thịt. Tuy nhiên, khi anh Đưởm cột trâu vào ô tô thì bất ngờ bị con trâu lao tới húc.

Anh Đưởm vùng bỏ chạy, nhưng con trâu hung hãn đuổi theo tấn công buộc anh Đưởm phải nhảy lên cây nhãn để trốn.

Con trâu sau đó chạy sang nhà ông Hà Văn Thoại (SN 1966, ở xã Vĩnh Hòa). Thấy con trâu lạ vào nhà mình, ông Thoại cùng vợ là bà Nguyễn Thị Bé dùng gậy đuổi liền bị con trâu hung hãn tấn công dẫn tới bị thương.

“Sau khi húc bà Bé, con trâu quay sang húc ông Thoại. Khi ông Thoại bị ngã, con trâu tiếp tục húc vào bụng và ngực. Sau đó, anh Đưởm chạy tới để bắt con trâu thì nó quay lại đuổi theo tấn công.

Khi chạy ra đường, thấy anh Hà Văn Diệp (SN 1987, xã Vĩnh Hòa) đi xe máy, con trâu lao tới húc nam thanh niên này ngã ra đường bị thương.

Chiếc dây thừng anh Đưởm dùng cột trâu vướng vào chiếc xe máy của anh Diệp. Con trâu sau đó kéo chiếc xe máy chạy vào nhà dân ở xã Vĩnh Hòa.

Trước sự hung hãn của con trâu, người dân địa phương đã đóng cổng để tìm cách khống chế con trâu, ông Thuần thông tin.

Ông Thuần cho biết, sau khi nắm được thông tin về việc con trâu tấn công người dân, Công an xã Đồng Tâm đã thông báo tới Công an huyện Ninh Giang và Công an xã Vĩnh Hòa phối hợp vây bắt.

Trước sự hung hãn của con trâu, lực lượng công an buộc phải nổ súng bắn vào chân làm con trâu bị thương, sau đó gí điện làm con trâu hung hãn bất tỉnh để khống chế.

“Ông Thoại bị con trâu tấn công gãy xương sườn, tràn dịch phổi, nhưng được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định. Bà Bé và anh Diệp may mắn chỉ bị thương nhẹ”, ông Thuần cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại