Nổ đường ống dẫn dầu, 120 người thiệt mạng

vytran |

Đã có 120 người đã thiệt mạng sau một vụ nổ đường ống dẫn dầu và hoả hoạn tại thủ đô Nairobi của Kenya.



Các nguồn tin nói rằng vụ nổ hôm nay có thể gây ra bởi một đầu thuốc lá, bị ném xuống một nắp cống hở có lẫn dầu.

Theo lời người dân địa phương, dầu rò rỉ đã khiến nhiều người đổ xô tới thu gom. Các bộ phận thi thể nằm lẫn trong các phần còn lại của những ngôi nhà ọp ẹp bị cháy rụi cách hiện trưởng vụ nổ khoảng 300m, người dân địa phương cho hay. Một số ngôi nhà được dựng ngay trên đường ống.

Các nhân viên cứu hộ đang trợ giúp một người đàn ông bị thương.

Các thi thể cũng nổi trên một con sông liền kề, nơi một số người bị bỏng được cho là đã nhảy xuống sau khi bị bắt lửa.

Một trong những người sống sót, Jane Mumbua, nói nhiều người đã có mặt gần đường ống vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

“Tôi chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn và ngay lúc đó tôi nhìn thấy mọi người bị thiêu đốt. Xung quanh tôi chỉ có lửa”, Mumbua kể lại.

Thủ tướng Kenya Raila Odinga nói: “Đây là một trong những thảm hoạ tồi tệ nhất từng xảy ra tại Kenay trong ngành dầu mỏ”.

Từng xảy ra các vụ chết người tại Kenya liên quan tới việc thu gom dầu bị rò rỉ. Hồi năm 2009, một vụ hoả hoạn đã bùng phát trên một xe bồn chở dầu bị lật tại Molo, miền đông Kenya, khiến hơn 100 người đang thu gom dầu tràn thiệt mạng.

Theo Ninh Nhi

BBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại