Những loài côn trùng đẹp, lạ xuất hiện tại Việt Nam

Bảo Bình |

Cùng chiêm ngưỡng những "loài hoa biết bay" trong tự nhiên qua những hình ảnh ấn tượng.

Loài côn trùng lạ nửa kiến nửa bọ ngựa. Loài này có hình dáng, màu sắc và kích cỡ y kệt một con kiến càng, nhưng lại sở hữu một cặp "song kiếm" y hệt như loài bọ ngựa... Tên khoa học của loài này là bọ ngựa kiến châu Á. Chúng xuất hiện tại nhiều quốc gia Á Đông, trong đó có Việt Nam. Cũng như các loài bọ ngựa khác, bọ ngựa kiến là những kẻ săn mồi đáng sợ với cặp càng sắc bén của mình.
Theo “Sách đỏ Việt Nam”, bướm khế có tên khoa học là Attacus atlas, cấp độ đe dọa xếp vào mức R (Rare: Hiếm, có thể sẽ nguy cấp). Loài bướm này được ghi nhận có kích thước lớn nhất ở nước ta và trên thế giới. Sải cánh của một con bướm trưởng thành có thể đạt 30 cm.

Theo “Sách đỏ Việt Nam”, bướm khế có tên khoa học là Attacus atlas, cấp độ đe dọa xếp vào mức R (Rare: Hiếm, có thể sẽ nguy cấp). Loài bướm này được ghi nhận có kích thước lớn nhất ở nước ta và trên thế giới. Sải cánh của một con bướm trưởng thành có thể đạt 30 cm.

Bọ lá là loài côn trùng thuộc Bộ Bọ que có dạng lá màu xanh nõn chuối - lá cây nhạt. Thân dài tới 95mm. Hai cánh trước dài và rộng, hình lá cây, hai cánh sau hình quạt nan, nhiều gân và trong suốt. Loài côn trùng này có đặc điểm to, đẹp, hiền lành với hình thái rất đặc thù, là một trong những ví dụ rất điển hình về tính đa dạng của côn trùng, sự ngụy trang của các loài vật trong thiên nhiên.
Bọ ngựa cánh xanh được coi là một trong những kiệt tác của tự nhiên. Mặt cánh trên của loài bọ ngựa này có màu nâu với hai đốm mắt màu vàng viền đen rất rõ. Lớp cánh trong của chúng giống như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa mà khó có thể có hoạ sĩ nào tưởng tượng và vẽ ra nổi. Loài này phân bố ở Phú Thọ, sống ở độ cao trên 1.000m và thường xuất hiện vào cuối mùa mưa hằng năm. Đây cũng là sát thủ số một của các loài côn trùng khác. Bọ ngựa cánh xanh cái có thể ăn thịt ngay cả người tình của mình.
Đó chính là loài côn trùng có tên là ve sầu vòi voi, tên khoa học là Pyrops candelaria.
Đúng với tên gọi của mình, chúng giống như một  "chú voi thu nhỏ" với chiếc vòi rất dài mọc ra trên đầu.

Với chiếc "vòi voi" rất dài mọc ra trên đầu và đôi cánh rực rỡ như cánh bướm,  ve sầu vòi voi là một tác phẩm độc đáo của tạo hóa. Chúng chỉ lột xác để trở thành một chú ve tuyệt đẹp trong giai đoạn trưởng thành ngắn ngủi.

Ve sầu bụng đỏ Penthicodes variegata

Loài ve sầu bụng đỏ là một bông hoa biết bay nhiều sắc màu nhất nhì trong tự nhiên. Sự tương phản về sắc màu đen, đỏ, trắng, vàng làm nổi bật lớp cánh bên trong so với vẻ xù xì, đen đúa của lớp cánh bên ngoài. Đôi mắt tinh nhanh của nó ghi nhận được những chuyển động nhỏ nhất ở môi trường xung quanh. Ưu điểm này khiến chúng có cả năng trốn thoát kẻ thù tự nhiên rất ngoạn mục trong môi trường đầy ắp những rủi ro. Chúng sống ở khu vực Đồng Nai.

 Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại