Những gương mặt Giáo sư, Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam

H.Mai (Tổng hợp) |

Tuổi đời còn rất trẻ song những nhân vật này đã mang học hàm Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS)…

Giáo sư Nguyễn Quang Diệu (sinh năm 1974)

GS Nguyễn Quang Diệu (Nguồn: Người lao động)

GS Nguyễn Quang Diệu (Ảnh: Người lao động)

Sinh năm 1974, Nguyễn Quang Diệu đang nắm kỷ lục GS trẻ nhất Việt Nam khi được phong học hàm này vào năm 2011. Năm 2007, GS Nguyễn Quang Diệu được công nhận PGS khi 33 tuổi. Năm 2011, anh trở thành GS trẻ nhất khi mới 33 tuổi. GS Diệu bảo vệ luận án tiến sĩ tại ĐH Toulouse 3. Năm 2006, anh tiếp tục bảo vệ thành công luận án Habilitation Diriger des Recherches.

GS Nguyễn Quang Diệu hiện công tác tại khoa Toán – Tin trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Thông tin trên Infonet.

Giáo sư Phùng Hồ Hải (sinh năm 1970)

GS Phùng Hồ Hải (Nguồn: Vietnamnet)

GS Phùng Hồ Hải (Ảnh: Vietnamnet)

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, người đầu tiên được đề nghị công nhận GS đặc cách khi đang tham gia giảng dạy trong nước là Phùng Hồ Hải, công tác tại Viện Toán học – Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam. Anh Phùng Hồ Hải sinh năm 1970, đồng thời là GS trẻ nhất trong kỳ xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2012.

Giáo sư Trần Đình Hòa (sinh năm 1970)

GS Trần Đình Hòa (Nguồn: Zing)

GS Trần Đình Hòa (Ảnh: Zing)

Năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý với đề nghị của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đối với anh Trần Đình Hòa (sinh năm 1970), công tác tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Sau GS Phùng Hồ Hải thì GS Trần Đình Hòa là người thứ hai được Nhà nước đặc cách công nhận chức danh GS và trở thành một trong những GS trẻ nhất Việt Nam. Thông tin cũng trên trang Vietnamnet.

Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 29 tuổi Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 29 tuổi

Đó là giảng viên Phạm Hoàng Hiệp (29 tuổi), khoa toán, ĐH Sư phạm Hà Nội.

PGS Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1982)

PGS Phạm Hoàng Hiệp (Nguồn: Tiền phong)

PGS Phạm Hoàng Hiệp (Ảnh: Tiền phong)

Theo thông tin được dẫn trên báo Đất Việt, giảng viên Phạm Hoàng Hiệp sinh năm 1982, hiện giảng dạy chuyên ngành Toán tại ĐH Sư phạm Hà Nội trở thành một trong những PGS trẻ nhất Việt Nam khi được công nhận danh hiệu này năm 2011. (29 tuổi)

PGS Phạm Hoàng Hiệp gây ấn tượng với 18 bài báo trên các tạp chí quốc tế nghiên cứu chủ yếu về phương trình Monge-Ampere thức.

PGS Lê Anh Vinh (sinh năm 1983)

PGS Lê Anh Vinh (Nguồn: Zing)

PGS Lê Anh Vinh (Ảnh: Zing)

PGS Lê Anh Vinh sinh năm 1983, là Phó Trưởng phòng Khoa học – Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Anh là một trong những PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2013 khi mới 30 tuổi.

Thành tích đáng chú ý của PGS Lê Anh Vinh là nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Australia năm 2003; tốt nghiệp khoa Toán năm 2006 với số điểm 99/100 – cao nhất trong vòng 15 năm của trường. Cũng trong năm 2006, thầy Lê Anh Vinh cùng lúc nhận học bổng tiến sĩ toàn phần của một loạt trường đại học nổi tiếng thế giới như: Harvard, MIT, Berkeley, Stanford, Yale, Cambridge và Oxford. Tin trên báo Đất Việt.

PGS Nguyễn Ngọc Lưu Ly (sinh năm 1981)

Sinh năm 1981, PGS trẻ Nguyễn Ngọc Lưu Ly trở thành PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2013. Cô chính là ái nữ của dòng họ Nguyễn Lân vốn nổi tiếng với các vị GS như: GS Nguyễn Lân, GS Nguyễn Lân Việt, GS Nguyễn Lân Dũng…

Cũng theo báo giới trong nước, PGS Nguyễn Ngọc Lưu Ly giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tiếng Pháp, Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại