Những cảnh tượng ám ảnh nhất trong mùa hè đáng sợ 2015

B. Bình |

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài và gay gắt nhất từ năm 2009 đến nay. Đây cũng là đợt nắng nóng kỷ lục trong lịch sử ngành quan trắc khí tượng ở các tỉnh miền Trung.

Phút nghỉ giải lao bên lề đường trong cái nóng gay gắt của một người vận chuyển rau ở chợ Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp trưa 29/5). Ảnh: TTXVN

Phút nghỉ giải lao bên lề đường trong cái nóng gay gắt của một người vận chuyển rau ở chợ Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp trưa 29/5). Ảnh: TTXVN

Lao động ngoại tỉnh ngủ trưa dưới bóng cây trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy – Hà Nội). Ảnh: Quân đôi nhân dân

Trốn nóng dưới lòng đất
Vài ngày nay, các hầm bộ hành ở dưới trục đường vành đai 3 Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển (Hà Nội)... đông đúc cảnh người dân tìm đến trốn nắng nóng trên 40 độ C giữa trưa. Ảnh: Zing
Đây là hình ảnh trứng được rán trong chảo, dưới cái nắng gần 40 độ C ở Hà Nội. Hình ảnh này được PV của Chuyển động 24h trực tiếp thí nghiệm. Chỉ sau 20 phút cho vào chảo, trứng đã chín và hoàn toàn có thể ăn được. (Ảnh cắt từ clip của Chuyển động 24h)
Đây là hình ảnh trứng được rán trong chảo, dưới cái nắng gần 40 độ C ở Hà Nội. Chỉ sau 20 phút cho vào chảo, trứng đã chín và hoàn toàn có thể ăn được. (Ảnh cắt từ clip của Chuyển động 24h)
Vào khoảng 17h 30 phút chiều ngày 29/5, một người phụ nữ tử vong ngay tại vườn hoa Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định do bị cảm nắng.

Vào khoảng 17h 30 phút chiều ngày 29/5, một người phụ nữ tử vong ngay tại vườn hoa Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định do bị cảm nắng.

Người dân xóm 15 xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đỏ đèn thu hoạch lạc suốt đêm để tránh cái nóng gay gắt ban ngày.  Ảnh: Dân Việt
sông cạn, trơ đáy, rừng cháy, nắng 40 độ

Sông Lam đoạn chảy qua xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An cạn trơ đáy do nắng nóng. Một bãi cát rộng mênh mông giữa lòng sông, chỉ còn những dòng chảy nhỏ hai bên bờ. Ảnh: Vietnamnet

Cây cối cháy khô vì nắng nóng kéo dài. Ảnh: Lao động
Nước giếng ở Sơn Lĩnh (Hà Tĩnh) cạn trơ đáy. Ảnh: Lao động
Nhìn từ trên cao, diện tích sản xuất nông nghiệp ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bỏ trắng hàng loạt vì thiếu nước tưới trong vụ hè thu này. Ảnh: VOV
Hồ Suối Lớn ở xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận cạn trơ đáy, cá chết khô - Ảnh: Tuổi trẻ
Một người đàn ông rửa chân ở một hố nước được đào giữa con suối trơ đáy vì hạn hán thuộc xã Phước Trung, huyện Bắc Ái, Ninh Thuận - Ảnh: Tuổi trẻ
Người dân miền Trung đang đối diện với nguy cơ mất trắng hàng triệu ha lúa và hoa màu. Nắng hạn kéo dài, không có nước tưới, ruộng đồng nứt nẻ, nhiều nông dân tại miền Trung phải cắt bỏ cây đậu xanh, cây bắp... để cho bò ăn.
thần hộ vệ, người nông dân, chống chọi, nắng thiêu đốt, Hà Tĩnh
Trên khắp các cánh đồng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cụ già, các cô, các bác khoác chiếc áo tơi ra đồng, khom lưng gặt lúa, phơi rạ để ứng phó với cái nóng. Ảnh: Vietnamnet
thần hộ vệ, người nông dân, chống chọi, nắng thiêu đốt, Hà Tĩnh

"Nhờ có chiếc áo tơi, chúng tôi mới chống chọi lại nắng nóng. Chứ có mặc đồ bảo hộ gì đi nữa, cũng khó có thể chịu được nhiệt độ 38, 39 độ C". Ảnh: Vietnamnet

Người dân đi gặt lúc nửa đêm. Ảnh: Thăng Long​

TS. Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu (thuộc Viện khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu) cho rằng:

Nguyên nhân của đợt nắng nóng kéo dài lần này là do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây mở rộng, kết hợp với hiệu ứng gió phơn.

Do vậy ở các tỉnh miền Trung suốt từ ngày 14 tới nay liên tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với các tỉnh miền Bắc nắng nóng mới bắt đầu từ ngày 26-5.

TS. Khiêm cũng nhận định: “Hiện tượng thời tiết khiến bề mặt nước biển trên Thái Bình Dương ấm lên trong thời gian qua - El Nino - có thể là nguyên nhân làm gia tăng các đợt nắng nóng.

Thực tế, nền nhiệt trung bình ở hầu hết các vùng khí hậu của Việt Nam từ đầu năm 2015 đến nay đều cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu làm cho nền nhiệt độ tăng, dẫn đến sự gia tăng của hiện tượng nắng nóng, cả về tần suất và cường độ”. Theo Tuổi trẻ

 Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại