Những cam kết quyết liệt bảo vệ nhà đầu tư ở Việt Nam

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Đã có rất nhiều tuyên bố và hành động quyết liệt nhằm bảo vệ nhà đầu tư ở Việt Nam được phát ra từ Thủ tướng đến nhiều quan chức cao cấp khác ở Trung ương và địa phương

Thủ tướng Chính phủ: Bảo đảm sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài

Theo thông tin trên Báo điện tử Chính phủ ngày 15/5, công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: "Những ngày qua nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng.

Tuy nhiên, tại một số địa phương đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, các bộ, các cơ quan của Trung ương và Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp. Bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài".

Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM: "Thành phố quyết tâm bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài"

Chủ tịch UBND TPHCM gặp gỡ các doanh nghiệp nước ngoài đang làm việc tại TP HCM. (Ảnh: NLĐ)

Trong buổi gặp gỡ một số tổng lãnh sự quán, các doanh nghiệp sáng 15/5, sau khi chia sẻ với những lo lắng của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, ông Lê Hoàng Quân khẳng định: “Chúng tôi không bao giờ chấp nhận hành vi cực đoan làm phương hại đến doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Hành vi cực đoan, phá hoại sẽ bị xử lý, nghiêm trị theo quy định pháp luật. Thành phố quyết tâm bảo vệ an toàn về tài sản, tính mạng nhà đầu tư nước ngoài". Theo thông tin trên tờ Người Lao Động.

Trên tờ Phụ nữ TP.HCM, ông Quân nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc ngăn chặn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố giao trách nhiệm cho lãnh đạo các quận, huyện trực tiếp xử lý các vi phạm. TP.HCM cũng làm việc với ban quản lý các KCN-KCX, công đoàn, tuyên truyền giáo dục công nhân thực hiện tốt an ninh, tinh thần trách nhiệm để không xảy ra hành động như vừa qua. Tại TP.HCM, khi cần, các DN, nhà đầu tư nước ngoài liên hệ ngay với Ban quản lý các KCX- KCN hoặc công an địa bàn.

“Chúng tôi mong muốn các DN, nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ sự việc xảy ra chỉ là một phần rất nhỏ, không ảnh hưởng đến môi trường chung của Việt Nam và TP.HCM sẽ giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo mọi điều kiện cho DN nước ngoài đến đầu tư tại TP.HCM”, vị này nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình: Việt Nam cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp

Ông Lê Hải Bình. (Ảnh: Viết Thịnh/ PL.TPHCM)

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 15/ 5, ông Bình thẳng thắn: "Chúng tôi khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết và làm hết sức mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi khẳng định lần nữa rằng, có một số đối tượng lợi dụng tuần hành ôn hòa để kích động công nhân phá hoại các doanh nghiệp gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Bình Dương. Ngay khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động". Thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam: "Áp dụng các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư"

Vị này khẳng định trên tờ Tuổi Trẻ: "Chúng tôi cũng sẽ áp dụng các biện pháp để bảo vệ tài sản của các doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp nước ngoài mà chủ tạm thời vắng mặt. Về lâu dài, các thiệt hại của doanh nghiệp sẽ được chúng tôi thống kê để có biện pháp khắc phục phù hợp: có thể tỉnh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ xin ý kiến Thủ tướng. Đối với những doanh nghiệp có mua bảo hiểm sẽ tiến hành thủ tục chi trả bảo hiểm, hoặc với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà trong hợp đồng có điều khoản về bồi thường thì tỉnh sẽ trích ngân sách để bồi thường cho họ. Tất cả những việc này Nhà nước sẽ chủ động tính toán chứ không chờ doanh nghiệp, không chờ luật. Chúng tôi sẽ thực hiện tiêu chí “thiện chí đến mức cao nhất” để khôi phục lòng tin của nhà đầu tư.

Chúng tôi rất trân trọng những kết quả của các nhà đầu tư đã đóng góp cho Bình Dương những năm qua và mong được các nhà đầu tư chia sẻ khó khăn với tỉnh trong thời gian khó khăn này. Bình Dương sẽ luôn sát cánh cùng các nhà đầu tư như chúng tôi đã làm từ trước tới nay".

>> Xem thêm clip: Cận cảnh tàu Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu Việt Nam  (Nguồn: VTV1)

 

Cận cảnh tàu Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu Việt Nam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại