Nhiều nơi ở Nghệ An thành ốc đảo sau mưa lũ

camnhung |

Mưa lũ đã khiến nhiều xã trong tỉnh Nghệ An bị cô lập trong biển nước, Quốc lộ 7 hoàn toàn bị chia cắt.

Mưa lớn dồn dập từ ngày 23 đến 25.6 đã làm cho mực nước ở thượng nguồn sông Cả và sông hồ tại các huyện miền núi Nghệ An tăng đột biến, gây ra tình trạng lũ quét, cắt đứt liên lạc của nhiều địa phương với bên ngoài.

Riêng tại hai tuyến chính là Quốc lộ 48 và Quốc lộ 7A nối liền các huyện miền núi vùng cao với các huyện đồng bằng đã bị nước lũ nhấn chìm nhiều đoạn, có nơi sâu đến 3,5m khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Điểm sạt lở trầm trọng nhất là km174 đoạn qua bản Pủng, xã Lưu Kiền. Một đoạn đường dài hơn 400m bị nước lũ đánh sập. Nước sông Cả và sông Nậm Mộ lên nhanh, Quốc lộ 7A vẫn tiếp tục sạt lở, các phương tiện xe máy, ô tô không thể lưu thông.

Nhà ở nhiều hộ dân thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn ngập trong bùn đất do lũ tràn qua.

Nước lũ đã chia cắt thị trấn Mường Xén thành 3 ốc đảo, người dân phải đi lại bằng thuyền.Trụ sở UBND huyện, Huyện ủy Kỳ Sơn và trường học bị ngập chìm trong nước lũ. Toàn huyện mất điện.

Đến 16 giờ ngày 26.6, huyện Kỳ Sơn còn nhiều xã đang bị cô lập; 5 trường mầm non và tiểu học 2 ở xã Mỹ Lý và Mường Típ bị ngập trong nước lũ và bùn lầy.

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Nghệ An, hiện tại, nước lũ cũng đã cuốn trôi 16 nhà, 37 nhà bị sập, 1.048 nhà bị nhấn chìm trong nước, 195 nhà bị tốc mái và hàng chục hộ dân đang có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Cũng trong mấy ngày qua đã có 33 phòng học tại các huyện miền núi bị tốc mái và làm đổ sập. Hơn 4.000ha lúa, 1.790ha ngô và gần 1.500ha hoa màu các loại bị nước lũ nhấn chìm. Có 4 người chết và mất tích, 2 người bị thương. Tổng thiệt hại tài sản đến ngày 26.6 là 644 tỷ đồng.

Cẩm Nhung

Tổng hợp theo Danviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại