Nhiều bí thư tỉnh làm phó ban Nội chính, Kinh tế trung ương

Theo VNE |

Nhân sự lãnh đạo cấp phó được điều động về hai ban Nội chính, Kinh tế hầu hết là các ủy viên trung ương Đảng và giữ cương vị bí thư tỉnh ủy.

Theo các quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị, ngoài Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh, 3 phó ban Nội chính gồm các ông Phan Đình Trạc (Bí thư tỉnh ủy Nghệ An), Nguyễn Doãn Khánh (Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ), Phạm Anh Tuấn (Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng).

Cơ cấu nhân sự của hai ban Nội chính và Kinh tế đã cơ bản hoàn thiện để đi vào hoạt động. Ảnh: Nguyễn Đông - Hoàng Hà.

Ở Ban Kinh tế, ngoài Trưởng ban Vương Đình Huệ, 4 phó ban gồm các ông Phạm Xuân Đương (Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên), Nguyễn Xuân Cường (Bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn), Đinh Văn Cương (Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc), Bùi Văn Thạch (phó chánh văn phòng trung ương Đảng).

Các ông này đều được thôi chức để giữ cương vị mới ở hai ban. Cũng theo quyết định của Bộ Chính trị, thay thế vị trí bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên là ông Nguyễn Đình Phách (ông Phách thôi giữ chức Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng).

Ban Nội chính đã hoạt động, đầu tiên là với chức năng cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ban Kinh tế Trung ương nhận chuyển giao tổ chức, bộ máy, con người từ Vụ Kinh tế và Vụ Xã hội (thuộc Văn phòng Trung ương Đảng), tổng cộng hơn 30 người, để bắt đầu thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Sáng 4/2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ra mắt với 16 thành viên. Ngoài trưởng ban là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong số 5 phó trưởng ban có 3 người là ủy viên Bộ Chính trị, 2 ủy viên trung ương Đảng; trong số 10 ủy viên cũng có 3 người là ủy viên Bộ chính trị, 2 người là bí thư trung ương Đảng và 5 người còn lại là ủy viên trung ương Đảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại