Nhảy lầu tự tử, rơi trúng xe cứu thương thoát chết

ĐĂNG HẬU |

Nam thanh niên đã nhảy lầu tự tử nhưng may mắn thoát chết do rơi trúng xe cứu thương đang đỗ trong sân bệnh viện.

Vào khoảng 21h30 tối 11/11 tại Bệnh viện Quốc tế Huế (trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế), một nam thanh niên nhảy lầu tự tử nhưng nạn nhân may mắn thoát chết.

Nhảy lầu tự tử, rơi trúng xe cứu thương thoát chết - Ảnh 1

Bệnh viện Quốc tế Huế, nơi nạn nhân nhảy lầu tự tử.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Tr. (19 tuổi, trú tại Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Tin tức ban đầu được biết, anh Tr. vào thăm người thân đang điều trị tại tầng 6 của bệnh viện, sau khi xin 100.000 đồng của người thân, nói là để đi mua card điện thoại thì khoảng gần 1 tiếng sau phát hiện anh Tr. đã nhảy lầu tự tử.

Nạn nhân may mắn rơi trúng chiếc xe cứu thương đang đỗ ở sân bệnh viện nên thoát chết trong gang tấc. Hiện, vẫn chưa xác định nạn nhân nhảy từ tầng nào của bệnh viện.

Nhảy lầu tự tử, rơi trúng xe cứu thương thoát chết - Ảnh 2
Nạn nhân thoát chết do rơi trúng xe cứu thương.

Có nhiều người nhận định rất có thể nạn nhân nhảy từ tầng 6, bởi trong khoảng thời gian trước khi nạn nhân tự tử có người thấy nạn nhân ở tầng này, hơn nữa người nhà của nạn nhân cũng đang điều trị tại tầng 6.

“Sau khi nghe tiếng động lớn, chúng tôi đến xem thì thấy thì thấy một nam thanh niên nằm trên xe cứu thương. Còn chiếc xe thì bể kính cả mặt trước của xe bị móp méo, trần xe lún sâu", một người cho hay.

Sau đó nạn nhân được nhân viên bệnh viện đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Ông Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Bệnh nhân Tr. bị xẹp cột sống, sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, nạn nhân được các y bác sĩ tích cực điều trị. Hiện, nạn nhân đã tỉnh táo”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại