Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên

quoclong |

Thầy đã vượt qua chùa Giải Oan và đang tiến sát chùa Hoa Yên. Dự kiến trong khoảng hơn một ngày nữa thầy sẽ hành lễ tới chùa Đồng.

Sau khi vào lễ Phật tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, đại đức Thích Tâm Mẫn lại tiếp tục hành trình “nhất bộ nhất bái” từ chân núi để lên lễ Phật hoàng Trần Nhân Tông đang được thờ tại chùa Đồng.
Như thế sau khi qua chùa Hoa Yên nằm ở độ cao 543 m thì điểm tiếp theo mà thầy tới là chùa Vân Tiêu nằm trên độ cao 700 m. Sau điểm này là chùa Đồng, tọa lạc trên đỉnh Yên Tử cao 1.068 m.
Được biết, những ngày này hàng ngàn Phật tử thường xuyên theo hộ trì thầy. Con đường kéo dài từ chân núi Yên Tử để đi lên đỉnh luôn có rất đông Phật tử sắp hàng trật tự đi theo niệm Phật hộ trì cho thầy Tâm Mẫn sớm hoàn thành chí nguyện.
Một số hình ảnh của thầy Tâm Mẫn hành lễ tại núi Yên Tử:
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 1
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 2
Với chí nguyện của mình, thầy Tâm Mẫn kiên trì hành lễ
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 3
Dưới sự chứng kiến của hàng trăm ngàn người
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 4
Thầy đi đầu, hàng ngàn người theo sau
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 5
Để rồi vượt qua chùa Giải Oan
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 6
tiến qua Vườn trúc
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 7
nhất tâm lễ bái
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 8
Để hộ trì cho thầy, hàng ngàn người theo sau đồng thanh niệm Phật
Nhất bộ, nhất bái: Thầy Tâm Mẫn đã đến sát chùa Hoa Yên 9
Dù số lượng người rất động nhưng không có cảnh chen lấn (Ảnh Bùi Hiền)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại