Nguyên Tư lệnh Quân khu IV "đặt hàng" Bí thư Đinh La Thăng

Hoàng Đan |

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã bày tỏ tin tưởng vào sự quyết liệt, dám nói dám làm của Bí thư Đinh La Thăng, đồng thời cũng "đặt hàng" tới ông một số vấn đề.

Gửi niềm tin tới Bí thư Thăng

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu IV cho rằng, sau Đại hội Đảng 12 đã cho thấy những tín hiệu đáng mừng và thực sự đi vào bản chất thì là niềm vui cho đất nước, nhân dân.

"Việc ông Đinh La Thăng là "Tư lệnh" của ngành giao thông vận tải được đưa về làm "Tư lệnh" của TP Hồ Chí Minh và những hành động vừa qua cho thấy sự quyết liệt, tích cực, được lòng dân.

Bất kỳ một sự vật nào cũng phải khởi đầu từ sự đột phá và lại có hiệu quả tích cực thì nó không chỉ tạo sự chuyển biến cho TP Hồ Chí Minh mà còn là gương soi, đầu tàu thúc đẩy cho các địa phương khác phải làm gì để vươn lên", tướng Thước nói.

Ông cũng kể lại, khi ông Đinh La Thăng nhậm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, chính ông đã có phát biểu đánh giá cao sự quyết liệt của vị Bộ trưởng này và thực tế, 5 năm qua, ngành đã đạt được những bước chuyển mạnh mẽ.

"Tôi gửi niềm tin rằng, ông Đinh La Thăng ở cương vị mới sẽ làm được, làm tốt hơn so với những gì đã từng làm ở Bộ Giao thông vận tải.

Cái tôi ấn tượng nhất, chính là, trong cương vị vừa là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa là Bộ trưởng Bộ Giao thộng vận tải, ông đã tổ chức một buổi làm việc giữa hai nơi này, từ đó, đưa ra được nhiều quyết sách quan trọng", tướng Thước nêu.

Bí thư Đinh La Thăng thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: VGP
Bí thư Đinh La Thăng thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: VGP

Là một Tư lệnh từng chỉ huy hàng vạn cán bộ, chiến sỹ chiến đấu, tướng Thước cho rằng, giữa ông và ông Đinh La Thăng có những điểm giống nhau.

Tuy nhiên, khác với ông, "Tư lệnh" Đinh La Thăng hiện nay khi điều hành đô thị lớn nhất cả nước sẽ gặp nhiều điều khó khăn hơn. Bởi, trong chiến tranh, giữa ta với địch rất rõ ràng.

Người chỉ huy chỉ cần kích thích, động viên, quy tập được sức mạnh của cán bộ, chiến sỹ thì chắc chắn đánh thắng kẻ thù. Chưa kể, có thể lên tới 99% cán bộ, chiến sỹ là quyết tâm đánh thắng, không có sự riêng tư.

Những người yếu bóng vía, bản lĩnh không vượt lên được thì vẫn mang trong mình tình yêu Tổ quốc và cũng sẽ được các đầu tàu của 99% đó kéo lên sự quyết tâm..

"Khác với thời chiến, người Tư lệnh hiện nay phải đối diện với nhiều vấn đề phức tạp. Tham nhũng chính là cái xấu và nó là bộ phận không nhỏ nằm trong chính quân mình.

Người Tư lệnh bây giờ phải phát hiện được những nhân tố tích cực trong đội quân của mình và quy tụ họ, đồng thời, phát hiện, đẩy lùi những anh đang còn vấn đề", tướng Thước nhận định.

Vị tướng 91 tuổi đặt hàng ông Thăng điều gì?

Nguyên Tư lệnh quân khu IV cũng nhìn nhận, thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị lớn nhất cả nước với trên dưới 10 triệu dân nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Nhưng nếu người "Tư lệnh" trong sáng, biết cầm quân, quy tụ người dân thì những phần tử đang còn thoái hóa, biến chất trong đó dần dần sẽ bị bộc lộ và khi được cải hoán, xử lý thì bộ máy sẽ vững mạnh hơn để thúc đẩy phát triển.

"Người Tư lệnh giờ đây phải chiến thắng bản thân mình đầu tiên rồi với bộ máy của mình phải biết sàng lọc, động viên nhân tố tích cực để nêu gương, đồng thời, qua tập hợp ý kiến của người dân sẽ giúp cải tạo lại bộ máy giúp việc.

Những cá nhân không chịu cải tạo thì phải thải loại", tướng Thước nêu.

Vị Trung tướng 91 tuổi cũng đề ra một số vấn đề để "đặt hàng" với Bí thư Đinh La Thăng:

"Sự quyết liệt của ông Thăng khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là rất tốt nên tôi chỉ muốn nói rằng, cái do dự, thiếu quyết đoán của người Tư lệnh sẽ là nguy cơ thất bại số 1 của người cầm quân.

Còn dám quyết, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm sẽ giúp mọi việc được giải quyết nhanh, thúc đẩy phát triển. Do đó, tôi đặt hàng tiếp điều này với ông Thăng.

Thứ nữa, việc quy tụ lòng dân là điều rất quan trọng. Mình là ngọn cờ nhưng có quân không hay xung quanh toàn tham nhũng, trộm cắp? Quân chính là hàng triệu người dân, dám đánh địch ở mọi lúc, mọi nơi.

Sự lắng nghe dân, chịu khó học dân và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất của dân TP như ùn tắc giao thông, trộm cắp.... sẽ giúp họ thêm tin tưởng, tạo được đột phá sẽ giúp bứt phá.

Tư lệnh cầm cờ quyết liệt, quy tụ được lòng dân thì không có việc gì không thành công. Một điều quan trọng nữa là phải biết sử dụng bộ máy của mình, khi tích cực thì biểu dương nhưng nếu tiêu cực cần kiên quyết, xử lý, thải trừ".

Nguyên Đại biểu Quốc hội cũng nhắc lại câu nói ông từng nói với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười vào Quốc hội khóa 8 là: "Anh chỉ huy, anh là Tổng tư lệnh mà không điều hành được quân thì anh nên cắt chức họ hoặc từ chức.

Còn không thể tồn tại như vậy được, tồn tại như vậy là chết".

Vị Trung tướng cũng bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao việc Bí thư Đinh La Thăng công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh.

"Một người Tư lệnh muốn hiểu dân thì có rất nhiều kênh như qua bộ máy, hệ thống chính trị, các nhà khoa học, người dân... và đường dây nóng này chính là một kênh.

Khi tiếp cận qua đây thì rõ ràng có thông tin có chất lượng, có thông tin không có gì nhưng người chỉ huy, lãnh đạo giỏi cần biết chắt lọc thông tin để xử lý, giải thích kịp thời những vấn đề cần kíp.

Tôi mong rằng, ông Thăng sẽ phát huy tốt kênh thông tin này để giúp điều hành, quản lý được tốt nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, đưa thành phố lớn nhất nước này có những đột phá", tướng Thước chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại