Nguy cơ vô sinh do... uống thuốc trừ sâu

Hải Nguyên |

Theo nhận định của bác sĩ khoa Phẫu thuật tiết niệu (Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội), bệnh nhân có thể bị vô sinh do trước đó đã uống thuốc trừ sâu dẫn tới thay đổi về bệnh lý.

Sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) do uống thuốc trừ sâu, anh Nguyễn Văn An (21 tuổi, Hưng Yên) được chuyển về khoa Phẫu thuật tiết niệu (Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe ổn định. Nhưng bác sĩ – thạc sỹ Đỗ Ngọc Sơn (Bác sĩ khoa Phẫu thuật tiết niệu) cho biết, anh An xuất hiện hiện tượng cương cứng, đau dương vật mà không có dấu hiệu thuyên giảm. “Tôi nghi do tác dụng phụ của thuốc trừ sâu”- bác sĩ Sơn nói

Về việc anh An uống thuốc trừ sâu, lúc đầu mọi người cho rằng do mâu thuẫn gia đình nên dẫn tới việc anh An tự tử. Tìm hiểu sâu nguyên nhân, bác sĩ Sơn cho biết: Theo lời kể của bố anh An, An sinh ra trong gia đình có 4 chị em, An là con trai duy nhất. Ngày còn bé do sinh khó lại không có sự hỗ trợ của máy móc và phải lôi đầu trẻ sơ sinh nên dẫn tới não của An bị ảnh hưởng cho tới bây giờ.

Trong một lần ra đồng phun thuốc trừ sâu, bị thanh niên trong làng thách đố, do là người không minh mẫn, An đã uống thuốc trừ sâu và phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng bị ngộ độc, phải rửa dạ dày. Chất độc ảnh hưởng tới thận dẫn tới suy thận và phải chạy thận hai lần tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Sơn cũng cho biết thêm, An lấy vợ được 6 tháng, vợ đang mang thai tháng thứ hai. Hai vợ chồng đều lấy nông nghiệp làm nghề mưu sinh.

Giải thích về “cơ chế” cương cứng dương vật, bác sĩ Sơn nói: Bình thường cơ chế sinh lý là dương vật cương lên, sau giai đoạn đỉnh máu sẽ xẹp đi và trở lại hệ tuần hoàn bình thường. Nguyên nhân xuất hiện hiện tượng này là ở những người bị bệnh máu khó đông, tỉ lệ này là thường xuyên gặp. Hai là một số nguyên nhân do thuốc ảnh hưởng tới vấn đề đông máu. Bên cạnh đó hóa chất cũng có thể làm cho quá trình đông máu bất thường.

“Dấu hiệu của An là do máu không lưu thông và sẽ đông lại không thoát ra ngoài được dẫn tới hiện tượng đau và cương cứng dương vật. Để lấy hết máu đông và lưu thông giữa vật hang phải tiến hành mổ. Tương lai, An có thể bị vô sinh do dương vật không bình thường lại được” – bác sĩ Sơn nói.

Trước khi mổ, các bác sĩ cũng giải thích rõ nguyên nhân cũng như hậu quả của bệnh lý này để bản thân An cũng như gia đình biết. Hơn nữa, bệnh lý này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sức khỏe sinh sản của An. Chất lượng tình dục giảm sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc gia đình An. Đó là những tiên lượng của bác sĩ Sơn về trường hợp này.

Cũng theo bác sĩ Sơn, bệnh lý này rất ít gặp, mỗi năm Bệnh viện Việt Đức cũng chỉ tiếp nhận khoảng 2 – 3 trường hợp tương tự.

“Khi phát hiện ra tình trạng cương cứng dương vật với những cơn đau không bao giờ hết mà ngày càng tăng, nếu giải quyết sớm, lấy hết được máu tụ tạo dòng lưu thông và tan máu đông thì hạn chế được xơ máu” – bác sĩ Sơn đưa ra lời khuyên nhìn từ trường hợp của An.

* Tên nhân vật bị bệnh trong bài đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại