Người thân đau đớn ôm thi thể bé gái tử vong sau tai nạn

Y.Dương |

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào 10h30 phút sáng nay (16/8), tại ngã ba Trần Phú – Hoàng Diệu (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Việt (khoảng 40 tuổi, trú tại đường Phùng Hưng, phường Phước Long, TP. Nha Trang) điều khiển xe máy BKS 79N1-63703 chở theo con gái 8 tuổi.

Khi đi đến ngã ba Trần Phú – Hoàng Diệu (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) thì xảy ra va chạm với xe trộn bê tông BKS 79D-2036 lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, bé gái bị ngã văng vào gầm xe bồn, bị cán tử vong. Người mẹ bị xây xát. Chiếc xe trộn bê tông chạy thêm vài mét thì dừng lại. Khi tai nạn xảy ra, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, một số người thân của cháu bé cũng tới hiện trường, ôm thi thể bé gái trong đau đớn.

Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh: Người lao động
Ảnh: Người lao động

Theo tờ Pháp luật & xã hội, bé gái tử vong chuẩn bị vào lớp 4, trên đường đi chơi cùng mẹ ngày cuối tuần, đang về nhà thì gặp nạn.

Được biết, chiếc xe bồn gây tai nạn là của Công ty CP Bê tông Khánh Hòa. Công ty này đang thi công công trình gần vị trí xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết sự việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại