Người Sài Gòn mua đồng xu hình chú khỉ mạ vàng giá gần 10 triệu đồng làm quà Tết

Tứ Quý |

Cặp đồng xu và tờ tiền USD bằng vàng có in hình chú khỉ được rao bán với giá gần chục triệu đồng nhưng vẫn "cháy hàng" trong dịp Tết Bính Thân 2016.

Trong dịp Tết Bính Thân 2016, nhiều người trong giới kinh doanh đã tung ra các sản phẩm độc đáo có hình linh vật là chú khỉ để thu hút khách hàng mua về chưng Tết.

Những sản phẩm chưng Tết năm nay hầu hết đều ở mức khá cao từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Cũng theo giới kinh doanh quà Tết, mỗi năm đều tung ra sản phẩm có hình linh vật của năm đó để đem lại may mắn.

Những sản phẩm quà may mắn dịp Tết năm nay không có nhiều khác biệt so với năm ngoái nhưng vẫn hút khách tìm đến mua vì sự độc đáo.


Cặp đồng xu hình khỉ có giá 3 triệu đồng/cặp rất thu hút khách hàng.

Cặp đồng xu hình khỉ có giá 3 triệu đồng/cặp rất thu hút khách hàng.

Loại quà Tết trong năm nay chủ yếu dùng để chưng trong nhà vẫn là đồng xu mạ vàng, bạc; tiền lì xì may mắn của các nước đặc biệt là đồng 2 đô la của Mỹ đều in hình chú khỉ - linh vật Tết 2016.

Nắm bắt được nhu cầu thích chưng quà Tết độc lạ, anh Nguyễn Văn Linh, chủ một cửa hàng kinh doanh tiền lưu niệm ở quận 1 (TP. HCM) cho biết, mới nhập về 30 cặp đồng xu, tính đến nay đã "cháy hàng" vì khách hàng tranh thủ mua về để kịp biếu người thân hoặc chưng trong nhà trong dịp Tết đang đến gần.


Cặp đồng xu được làm bằng niken có giá rẻ cho khách có thu nhập trung bình.

Cặp đồng xu được làm bằng niken có giá rẻ cho khách có thu nhập trung bình.

Anh Linh cho hay, giá đồng xu làm bằng vàng và bạc là 3 triệu đồng/cặp, nếu mua lẻ giá sẽ là trên 750.000 đồng/đồng xu.

Tất cả những sản phẩm được in hình khỉ được anh Linh nhập về từ nước ngoài, do còn thăm dò thị hiếu của khách nên anh chỉ nhập với số lượng còn hạn chế.

Theo tìm hiểu, đồng xu bằng vàng, bạc có đường kính giống đồng xu có mệnh giá 5.000 VNĐ trước đây đã từng lưu hành.

Hiện tại, trên thế giới chỉ có một công ty tại Úc sản xuất được loại đồng xu này. Theo đó, loại đồng xu này không có giá trị lưu thông mà chỉ làm quà tặng.

Chủ những đồng xu này cho biết, nguyên liệu đồng xu làm bằng kim loại, được mạ bên ngoài bằng vàng 24k và bạc nguyên chất. Mặt trước in hình hai mẹ con nhà khỉ đang trèo trên cây đào tiên, cùng dòng chữ “ Year of the Monkey” (tạm dịch: Năm con khỉ).

Phía sau in hình nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị.


Đồng tiền USD làm bằng vàng thật được nhiều đại gia săn lùng.

Đồng tiền USD làm bằng vàng thật được nhiều đại gia săn lùng.

Ngoài ra, theo anh Linh, để đáp ứng cho những người thu nhập trung bình nhưng vẫn muốn sở hữu một sản phẩm chưng Tết hình linh vật của năm đó, phía công ty sản xuất ở Úc còn cho ra phiên bản đồng xu hình khỉ được làm bằng chất liệu niken, giá chỉ 300.000/cặp.

Cửa hàng anh nhập về 2.000 cặp xu niken và hiện nay bán 1/3 số lượng sản phẩm.

Đi kèm với sản phẩm đồng xu mạ vàng và bạc, thị trường quà tặng còn xuất hiện đồng tiền 2 USD in hình khỉ mạ vàng, giá lên đến 350.000 đồng/tờ. Đây là sản phẩm do Bộ Tài chính Mỹ in ấn và cho phát hành (không có giá trị lưu hành).

Bên cạnh đó, một sản phẩm khác đang được khá nhiều người săn đó là tờ tiền 100 USD làm bằng vàng thật có giá 2,7 triệu đồng.


Tờ USD in hình địa danh Việt Nam.

Tờ USD in hình địa danh Việt Nam.


Linh vật chú khỉ cũng được in vào tờ USD được dùng để lì xì trong dịp Tết năm nay.

Linh vật chú khỉ cũng được in vào tờ USD được dùng để lì xì trong dịp Tết năm nay.

"Những đồng tiền USD này đã được phía Mỹ cấp phép phát hành dùng có hình nhưng không có giá trị lưu hành.

Điểm đặc biệt trong tờ tiền 2 USD là có in hình những danh lam thắng cảnh của Việt Nam kèm theo hình chú khỉ - linh vật của Tết Nguyên đán 2016 của nước ta nên chúng tôi nhập về bán cho khách hàng mua lì xì làm kỉ niệm.

Còn tờ 100 USD được đại gia săn đón nhiều hơn vì giá lên đến hàng triệu đồng", người chủ cửa hàng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại