Người dân truy đuổi tài xế ô tô đâm người bất tỉnh rồi bỏ chạy

Bá Quỳnh |

(Soha.vn) - Chiếc ô tô sau khi đâm nát chiếc xe máy liền rồ ga bỏ chạy, người dân hô hoán nhau đuổi theo khoàng gần 3km mới bắt được lái xe.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào hồi 8h30 phút tối qua (19/4), tại điểm giao cắt giữa đường Phạm Hùng – Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm - Hà Nội).

 Theo các nhân chứng kể lại, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 29A- 87501 vượt đèn đỏ đi từ Phạm Hùng rẽ vào đường Đỗ Đức Dục đã va chạm với chiếc xe máy mang BKS 37K7- 0723 đang đi đèn xanh theo hướng Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến.

Ngay khi gây ra tai nạn lái xe đã điều khiển ô tô rồ ga bỏ chạy vào trong đường Đỗ Đức Dục, nhiều người dân tham gia giao thông lúc đó thấy bất bình trước hành động của lái xe nên đã hô hoán nhau đuổi theo và bắt được lái xe cách hiện trường khoảng gần 3km.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, chiếc xe máy bị nát vụn, phần vỏ nhựa bắn tung tóe. Người điều khiển chiếc xe máy nằm bất động giữa đường, chiếc xe ô tô gây tai nạn bị móp phần sườn bên phải, lái xe và người ngồi cùng trên ô tô nồng nặc mùi rượu.

Chiếc xe máy nát bét sau khi bị tông

Chiếc xe máy nát bét sau khi bị tông

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Phòng cảnh sát Giao thông Nam Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Trao đổi với PV, đồng chí Lâm phòng CSGT Nam Từ Liêm cho biết, nạn nhân điều khiển xe máy tên Trần Doãn Dật quê quán Đô Lương, Nghệ An hiện đã được đưa vào Bệnh viện 19.8 Bộ Công an gần đó để cấp cứu. Còn người lái xe ô tô gây tai nạn tên Nguyễn Tiến Dũng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại