Người dân tay xách nách mang trở lại Sài thành

Hoài Lương |

(Soha.vn) - Sau những ngày về quê ăn Tết, hàng ngàn người từ các tỉnh ở khu vực miền Bắc, Trung và miền Tây lại kéo về Sài thành để tiếp tục công việc.

Theo đại diện Bến xe Miền Đông, mọi năm cứ vào khoảng từ 5-10h sáng các ngày từ 4-8 Tết, là hàng trăm xe khách, buýt, taxi, thi nhau nối đuôi vào bến.

Đây là khoảng thời gian các xe từ các tỉnh đổ về nhiều nhất vì thế các nhân viên của bến xe phải làm việc hết tốc lực mới điều hòa được lượng xe và người trong toàn bến xe.

Một nhân viên tại bến xe Miền Đông cho hay:“Mọi năm trung bình mỗi ngày sau Tết bến xe đều phải đón trung bình 35.000 - 40.000 lượt khách và sẽ kéo dài cho đến hết rằm tháng giêng. Năm nay ngày nghỉ nhiều nên lượng khách về bến cũng rải đều hơn, không cảnh ùn ứ như các năm”.

Các tuyến có lượng hành khách lớn qua Bến xe Miền Đông bao gồm các tuyến thuộc khu vực TP.Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Trong đợt cao điểm mùng 6, mùng 7 và mùng 8 Tết, trung bình mỗi ngày có từ 48.000 khách đến 50.000 khách xuống bến xe Miền Đông. Dự kiến những ngày tới có thể số khách đổ về bến xe trên dưới 45.000 lượt người và sẽ kéo dài cho đến hết rằm tháng giêng.

Tương tự, tại bến xe miền Tây, đại diện phòng điều hành cũng cho biết: Số xe cập bến các ngày 7,8 Tết rất đông. Đa số bà con các tỉnh miền Tây vì gần TP.HCM nên nhiều người dồn về các ngày cuối mới lên. Chính điều này nên lượng khách các ngày 7, 8, 9 Tết luôn đông đúc.

Được biết, tại bến xe miền Tây, các tuyến có lượng hành khách nhiều nhất là từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau về TP.HCM.

Đa số khách cập bến xe miền Tây chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân ở các tỉnh miền Tây và những người Sài Gòn về thăm quê.

Được biết, hiện nay số xe đưa đón khách cập bến tại bến xe miền Tây từ mùng 4-7 Tết đã tăng gấp ba lần những ngày bình thường. Mỗi ngày tại đây có trên 100.000 lượt khách ghé vào trạm trung chuyển của bến.

Riêng tại ga Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga cho biết lượng khách về TP.HCM qua ga trong những ngày qua tăng vọt. Theo ông Thành, trung bình mỗi ngày ga Sài Gòn đón 18 đoàn tàu về ga, mỗi đoàn tàu chở khoảng 800 khách.

Do mỗi tàu đỗ cách nhau khoảng 1 giờ nên dù hành khách rất đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn.

Một số hình ảnh khi người người trở lại thành phố:

Dòng người đổ về thành phố sáng 17 tháng 2 (tức mùng 8 Tết) rất đông.

Ai cũng tay xách nách mang về lại thành phố để chuẩn bị cho công việc của một năm sắp tới.

 
 

Những ngày này các tuyến xe buýt chạy trong thành phố hoạt động hết công xuất.

Đây cũng là dịp để các bác tài xe ôm làm ăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại