Người đàn ông ôm bàn tay gần đứt lìa nhờ người chở đi cấp cứu

Nhật Thiên |

Trong quá trình lao động tại nhà, anh Minh đã bị chiếc cưa máy xén đứt gần hết bàn tay phải.

 

Chiều ngày 12/10, bệnh nhân Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, trú ở phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), nạn nhân bị máy cưa xén đứt gần hết bàn tay đang có những dấu hiệu phục hồi tốt sau ca mổ nối tay.

Trước đó, sáng 6/10, trong quá trình lao động tại nhà, anh Minh đã bị chiếc cưa máy xén đứt gần hết bàn tay phải. Tuy đau đớn nhưng anh Minh khá bình tĩnh ngắt nguồn điện máy cưa rồi ôm bàn tay bị đứt, nhờ người nhà chở đến trung tâm y tế ngoài thị xã sơ cứu. Sau đó, nạn nhân tiếp tục được đưa xuống Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để nối tay.

Tại đây, các bác sĩ đánh giá ca này rất khó bởi bàn tay nạn nhân đã bị máy cưa xén nham nhở, các mạch máu bị tưa nhiều. Tuy nhiên, ca phẫu thuật được tiến hành rất thành công. Sau ca mổ, hiện tại anh Minh đang trong giai đoạn hậu phẫu và sức khỏe ổn định.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại