Người dân hoang mang khi nguồn phóng xạ bị thất lạc

Y.Dương |

Tính đến thời điểm này, thiết bị chứa chất phóng xạ tại Nhà máy luyện phôi thép Pomina 3 bị thất lạc vẫn chưa được tìm thấy. Các cơ quan chức năng vẫn khẩn trương truy tìm.

Trước thông tin nguồn phóng xạ bị thất lạc, nhiều người dân tại thị trấn Phú Mỹ (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tỏ ra rất hoang mang.

Bà Lê Thị Thu Hà (nhà ở 153, đường Trần Hưng Đạo, tổ 17, khu phố Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ) chia sẻ trên tờ Bà Rịa - Vũng Tàu Online:

“Nhận được thông báo của cơ quan chức năng, người dân ở khu phố này đều rất hoang mang và không hiểu sao thiết bị nguy hiểm như vậy lại bị thất lạc ra ngoài được”.

Từ ngày 7/4, vùng tìm kiếm thiết bị chứa chất phóng xạ bị thất lạc sẽ được mở rộng lên TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Trong chiều 7/4, các cơ quan chức năng đã đến Khu xử lý rác của nhà máy Kbec Vina (xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) để dò tìm nguồn phóng xạ bị thất lạc theo thông tin cung cấp từ một nhân viên của nhà máy tên Toàn nhưng không thấy.

Anh Toàn kể rằng, cách đây 7 tháng, anh có thấy một khối sắp có hình kíp nổ và khóa.

Công an xã Tóc Tiên sau khi kiểm tra thì kết luận khối sắt đó không nguy hiểm nên anh Toàn đã ném vào bãi rác và chôn lấp. Anh Toàn còn áng chừng từ đó đến nay, số rác đè lên khối sắt đó khoảng 10m.

Trước đó, ngày 6/4, hàng chục vựa ve chai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được rà tìm nhưng chưa có kết quả.

Được biết, nguồn phóng xạ bị mất là loại Co-60, dạng hình trụ đường kính 140mm, dài 458mm, cân nặng khoảng 45kg dùng để đo mức thép lỏng trên dây chuyền lò đúc số 3, trong tổng số 5 dây chuyền của nhà máy.

GS.TS Nguyễn Văn Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm An toàn bức xạ, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt - người từng tham gia huấn luyện an toàn bức xạ cho nhân viên Công ty thép Pomina) thông tin trên tờ Tuổi Trẻ:

"Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu hộp chứa nguồn phóng xạ bị người không có kiến thức an toàn phóng xạ mở, phá hủy".

Vị này thông tin thêm, nếu bị phá hủy, phóng xạ sẽ phát tán đa hướng trong tình trạng hoàn toàn không được che chắn nên cường độ của phóng xạ sẽ rất mạnh.

Ông Vương Hữu Tấn (Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) thông tin trên tờ Dân Việt, sắp tới Cục sẽ thanh tra toàn diện nhà máy Pomia 3.

nguyên viện trưởng viện khkt&hạt nhân
GS.TS Trần Thanh Minh
Nguồn phóng xạ Co-60 đang thất lạc ở Vũng Tàu có mức nguy hiểm rất lớn, vì ở khoảng cách 10cm nguồn phóng xạ có thể gây ra suất chiếu là 2,5mSv/h, trong khi mức cho phép với người bình thường là 1mSv một năm.Trong trường hợp rút nguồn phóng xạ ra khỏi buồng chì hay uranium bảo vệ thì sự chiếu xạ vào cơ thể dễ dàng xảy ra. (Theo Tiền Phong)
Cục trưởng Cục An toàn bức xạ&hạt nhân
Ông Vương Hữu Tấn
Sau khi xảy ra vụ việc mất nguồn phóng xạ ở TP HCM trước đây, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã có kiến nghị sửa đổi Thông tư 23/2010/TT-BKHCN về quản lý nguồn phóng xạ, trong đó yêu cầu các nguồn phóng xạ di động có hoạt động lớn, sử dụng trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, khi vận chuyển phải có hệ thống giám sát an ninh. (Theo Người Lao Động)

Ngày 1/4, Nhà máy luyện phôi thép Pomina 3 có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc bị thất lạc nguồn phóng xạ.

Ngày 4/4, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân triển khai ngay các biện pháp tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị mất.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại