Nghỉ lễ 30-4: Vé tàu hết chỗ đẹp, vé xe khách còn nhiều

camnhung |

Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cũng như Công ty Quản lý Bến xe (QLBX) khẳng định chắc chắn sẽ không có việc thiếu xe.

Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cũng như Công ty Quản lý Bến xe (QLBX) khẳng định chắc chắn sẽ không có việc thiếu xe. Tuy nhiên, hành khách đi tàu hiện không còn nhiều lựa chọn vì vé loại tốt (giường nằm, điều hòa đến các điểm du lịch) hiện đã hết cách đây 1 tuần.

Đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5 này khá dài ngày, lại vào dịp đầu hè, là thời điểm nhiều người dân có nhu cầu đi du lịch, nghỉ mát, nên nhu cầu các phương tiện tăng đột biến. Đặc biệt là các tuyến có điểm đến là các vùng biển, khu nghỉ dưỡng như Quảng Bình, Nghệ An, Đà Nẵng… Hiện các đơn vị kinh doanh vận tải khách như ngành đường sắt, các bến xe… đều đã có phương án huy động "tổng lực" phương tiện cho dịp này.

Tăng 350 lượt xe khách và 400 lượt xe buýt nội đô

Để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp nghỉ lễ kéo dài lần này, Công ty Quản lý bến xe Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng hàng trăm chuyến xe nhằm tránh tình trạng chèn ép, nhồi nhét khách. Ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc công ty cho biết: Do lượng hành khách tăng giảm theo từng thời điểm và từng luồng tuyến nhất định nên việc bố trí, tăng cường phương tiện vận tải trên từng tuyến phải phù hợp với từng thời điểm đi lại của hành khách.

Một số tuyến có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng. Dự kiến tại Bến xe phía Nam, lượng xe tăng cường sẽ tập trung chủ yếu ở các tuyến Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Điện Biên. Tại bến xe Gia Lâm sẽ tăng trên các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Tại bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường cho các tuyến Thái Nguyên, Việt Trì, Cao Bằng, Cẩm Phả, Vinh, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai. Theo qui luật, lượng khách đổ về bến xe sẽ tăng mạnh vào chiều ngày thứ sáu (29/-4) đến hết ngày thứ bảy (30/4), và đông nhất là sáng ngày thứ bảy.

Sẽ không thiếu xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp 30-4, 1-5.

Trong những ngày này, Công ty QLBX sẽ tăng cường khoảng 350 lượt xe/ngày, trong đó bến xe phía Nam là 120 lượt, bến Mỹ Đình là 180 lượt và bến xe Gia Lâm là 50 lượt. Thêm vào đó, từ kinh nghiệm các năm trước, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội dự báo lưu lượng khách qua các tuyến buýt có điểm đầu cuối là các bến xe, hoặc đi qua các trường ĐH, CĐ trong những ngày cao điểm sẽ tăng 1,5 đến 2 lần so với ngày thường.

Cụ thể, chiều 29 và sáng 30/4, khách sẽ tập trung đông trên các tuyến xe buýt đi về các bến xe liên tỉnh lớn. Ngày 30/4 đến ngày 3/5, khách sẽ tập trung đông trên các tuyến xe buýt từ ngoại thành vào trung tâm và các tuyến thông qua các điểm vui chơi giải trí của thành phố như: Công viên Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Công viên Nước Hồ Tây…

Chiều 3 và sáng ngày 4/5, khách tập trung trên các tuyến xe buýt xuất phát, thông qua các bến xe liên tỉnh và các tuyến ngoại thành đi vào thành phố. Do đó, đơn vị này đã lên kế hoạch tăng cường 400 lượt xe buýt, trong đó tại bến xe phía Nam là 150 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường khoảng 100 lượt xe, bến xe Mỹ Đình tăng cường 150 lượt xe. Ngoài ra, còn bố trí 35 xe dự phòng tại các điểm đầu cuối để khi có tình trạng quá tải tuyến là điều động ngay để giải tỏa khách và vận hành tuyến bình thường.

Tàu hỏa tăng lượng cung 30% vẫn hết vé

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 18/4, ông Nguyễn Văn Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết: Đến thời điểm cách đây 1 tuần, vé tàu giường nằm, điều hòa gần như đã được đặt hết. Hiện chỉ còn trông đợi vào 1 xe đang chờ ra xưởng để cân đối thêm. Tuy nhiên đến hôm nay, lượng khách đặt vé ở ga Hà Nội vẫn rất đông, nên khó có thể cân đối đủ lượng vé. Đến thời điểm này, khách muốn đi giường nằm điều hòa đến các tuyến đều đã không còn cơ hội mua được vé nữa. Nếu hành khách chuyển đi vào ngày bớt cao điểm hơn, ví dụ đi vào ngày 27, về vào ngày mùng 4 thì may ra còn có vé".

Ông Bính cũng cho biết: Hiện Công ty đã huy động "tổng lực", có bao nhiêu xe chạy bằng hết bấy nhiêu, cộng với việc xe nào rỗng lập tức quay về để tăng thêm 1 chiều nữa. Nhìn chung, lượng cung đã tăng đến 30% so với ngày thường, tăng cao hơn cả dịp hè, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Trong khi đó, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho biết họ sẽ chạy tăng cường thêm 8 đoàn tàu trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại. Ngoài đôi tàu SNT1/2 chạy hàng ngày đã bán vé trước, ngày 28/4, Công ty này sẽ chạy thêm một đoàn tàu SN6, ngày 29/4 chạy thêm 6 đoàn và ngày 30/4 chạy thêm một đoàn.

Theo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, hành khách có thể mua vé các đoàn tàu tăng cường này tại các cửa vé của ga Sài Gòn, qua các đại lý bán vé điện toán của ga hoặc gọi điện thoại số 083.8436528 để yêu cầu mang vé đến tận nhà hoặc cơ quan mà không phải trả phí dịch vụ.

Theo ANTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại