Nghề nuôi “sư phụ” ở Long Khánh

Ngày nay, ngoài những đặc sản hải sản, xã Long Khánh (huyện Duyên Hải- Trà Vinh) còn có tiếng với nghề nuôi dê.

Ở đây, con dê (thường được gọi vui là “sư phụ” do tính chất sinh trưởng rất mạnh mẽ của nó được nuôi thả hay nuôi trên chuồng sàn (ảnh).

Dê là loài vật rất dễ nuôi, chúng có thể ăn được hầu hết các loại cây lá trong tự nhiên như lá đước, lá tra, lá bồ đề,…

Thịt dê nơi đây nổi tiếng ngon nhờ chúng được nuôi từ nguồn thức ăn hoàn toàn tự nhiên (ảnh) và phương pháp nuôi gần như hoang dã.

Với điều kiện sinh trưởng thuận lợi, thịt dê được thị trường đón nhận nên số lượng đàn dê ở đây đã tăng lên đáng kể. Ước tính hiện toàn xã nuôi trên 3.000 con dê.

Nghề nuôi dê đã trở thành mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại