Nghệ An xây khu hành chính gần 2.200 tỷ

Cao Thái |

Khu hành chính tập trung các sở ngành của Nghệ An dự kiến sẽ gồm hai tòa tháp cao 27 tầng với gần 1.700 người làm việc. Chi phí dự kiến cho công trình này khoảng 2.200 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của VietNamNet, tỉnh Nghệ An đã thống nhất phương án chọn khu đất ‘vàng’ ở số 1, Đại lộ Lênin làm nơi bố trí khu hành chính tập trung các sở, ngành.

Khu đất này rộng chừng 52.000m2, nằm gần trụ sở ủy ban tỉnh, tỉnh ủy.


Trụ sở mới cao 11 tầng của UBND tỉnh Nghệ An.

Trụ sở mới cao 11 tầng của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 28/10, Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Xuân Đường và Hội đồng tuyển chọn đã nhất trí với phương án xây dựng tòa nhà khu hành chính tập trung sở ngành, gồm 2 tòa tháp cao 27 tầng.

Chi phí dự kiến của dự án khoảng 2.178 tỷ đồng. Hiện địa phương này đang tập trung nguồn lực tài chính để xây dựng, trong đó có phương án định giá tài sản, bất động sản các sở ngành hiện tại để chuyển giao, tạo vốn.

Trước đó, tỉnh Nghệ An cũng vừa đưa vào sử dụng trụ sở UBND tỉnh mới cao 11 tầng với kinh phí khoảng 365 tỷ đồng từ vốn ngân sách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại