Nghệ An: Phá cửa nhà trưởng phòng công an tỉnh giữa trưa để dập lửa

Ngọc Tú |

Trưa 28/1, người dân bất ngờ phát hiện đám cháy bùng phát từ trong căn nhà hai tầng, cũng là quán bán tạp hóa của ông Tùng.

Vào khoảng 11h45 phút trưa 28/1, tại nhà ông Đặng Thanh Tùng (khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghị Lộc, Nghệ An) cũng là quán bán tạp hóa đã xảy ra cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Theo người chủ những ki-ốt bán hàng bên cạnh đám cháy cho biết, thời điểm trên, họ đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì bất ngờ nghe mùi khét, khói bốc ra.

Video hiện trường xảy ra đám cháy kinh hoàng.

Khoảng 15 phút sau, 7 xe cứu hỏa với 80 cán bộ, chiến sĩ PCCC đội số 2 thuộc Cảnh sát PCCC Nghệ An được điều động đến hiện trường để dập lửa.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ công an huyện Nghi Lộc cùng công an xã, dân phòng cũng được điều động ra hiện trường để hỗ trợ dập lửa, đồng thời điều tiết giao thông trên tuyến đường qua ngôi nhà xảy ra cháy.

Hàng chục ki-ốt xung quanh và sau ngôi nhà xảy ra cháy được các chiến sĩ công an hỗ trợ cứu các đồ dùng và tài sản ra ngoài, đề phòng đám cháy lan rộng.

Ngôi nhà 2 tầng cũng là quán bán tạp hóa, nơi xảy ra đám cháy kinh hoàng.
Ngôi nhà 2 tầng cũng là quán bán tạp hóa, nơi xảy ra đám cháy kinh hoàng.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, trong nhà có nhiều đồ, hàng dễ bắt lửa nên ngọn cháy vẫn còn âm ỉ phía trong.

Tại hiện trường, ngôi nhà 2 tầng bị lửa thiêu cháy nham nhở. Nhiều đồ dùng trong nhà như bàn ghế, hàng hóa, xe máy đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

May mắn, các chiến sĩ PCCC dập lửa kịp thời nên tài sản phía trên tầng 2 của ngôi nhà chỉ thiệt hại một số ít.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, thuộc cảnh sát PCCC Nghệ An cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin, chúng tôi điều 7 xe với 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do nhà không có người, nên chúng tôi phải phá cửa trước, cửa sau và trèo lên mái nhà để chui vào trong dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ cháy cũng như thiệt hại đang tiếp tục được chúng tôi làm rõ”.

7 xe cứu hỏa cùng 150 chiến sĩ cảnh sát pccc, công an huyện được điều động đến hiện trường để dập lửa đám cháy.

7 xe cứu hỏa cùng 150 chiến sĩ cảnh sát pccc, công an huyện được điều động đến hiện trường để dập lửa.

Ngôi nhà bị cháy nằm  cạnh Quốc lộ 1A, cộng với việc hàng trăm người kéo đến xem nên khiến giao thông qua đây bị hỗn loạn, ách tắc cục bộ.

Được biết, ông Đặng Thanh Tùng nguyên là Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Hiện, ông Tùng là Trưởng phòng cảnh sát PC 81, công an tỉnh Nghệ An.

Thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình ông Tùng đang đi ăn giỗ nên may mắn không có ai bị thương.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ cháy lớn.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ cháy lớn.

Khoảng 15 sau khi phát hiện đám cháy, 7 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

Khoảng 15 phút sau khi phát hiện đám cháy, 7 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

Vì căn nhà 2 tầng nên các chiến sĩ phải dùng thang leo vào dập đám cháy.

Các chiến sĩ công an phải đeo bình dưỡng khí để lao vào dập lửa phía trong nhà.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm liền kề nhiều ngôi nhà khác khiến những người dân xung quanh hoảng loạn, sợ hãi.

Các nữ chiến sĩ cảnh sát PCCC cũng được điều động đến hiện trường dập lửa.

Do nhà có nhiều hàng tạp hóa dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội khiến việc cứu hỏa khó khăn.

Các chiến sĩ cảnh sát phải leo lên mái nhà bên cạnh, đập cửa để luồn vòi nước vào dập lửa.

Các chiến sĩ công an đập cửa sổ từ phía sau để chui vào nhà.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy từ tầng 1 đã lan lên tầng 2 của ngôi nhà, khói bốc nghi ngút.

Các ki-ốt bên cạnh đưa toàn bộ hàng hóa, tài sản ra để tránh đám cháy lây lan.

Các cán bộ, chiến sĩ trợ giúp người dân cứu hàng hóa, tài sản.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng phòng cảnh sát PCCC số 2, cảnh sát PCCC Nghệ An chỉ đạo cứu hỏa tại hiện trường.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Gần như toàn bộ hàng hóa, tài sản ở tầng 1 đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ước tính ban đầu, thiệt hại có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các cán bộ chiến sĩ tìm những nơi còn lửa cháy âm ỉ để dập.

Đám cháy xay ra bên cạnh Quốc lộ 1A nên khiến giao thông qua đây bị ách tắc cục bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại