Nét xinh tươi của thí sinh năng khiếu

Thiên Di |

(Soha.vn) - Sáng nay, (15/7) hàng trăm thí sinh thi vào hệ trung cấp chuyên nghiệp dân sự hệ chính quy ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đến trường thi năng khiếu.

Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp dân sự hệ chính quy, năm học 2013-2014 với các chuyên ngành Thanh nhạc, Diễn viên múa, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

	Nhiều thí sinh nữ chuẩn bị kỹ càng, trang điểm, mặc trang phục biểu diễn đẹp mắt để tạo ấn tượng tốt, có bài thi đạt kết quả cao.

Nhiều thí sinh nữ chuẩn bị kỹ càng, trang điểm, mặc trang phục biểu diễn đẹp mắt để tạo ấn tượng tốt, có bài thi đạt kết quả cao.

	Các thí sinh trải qua hai môn thi: Năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, tiết tấu) và Chuyên môn (Thanh nhạc: Hát từ một đến hai bài tự chọn; Diễn viên múa: Trình bày khả năng dưới sự hướng dẫn của cán bộ chấm thi; Biểu diễn nhạc cụ: Trình bày từ một đến hai tác phẩm tự chọn).

Các thí sinh trải qua hai môn thi: Năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, tiết tấu) và Chuyên môn (Thanh nhạc: Hát từ một đến hai bài tự chọn; Diễn viên múa: Trình bày khả năng dưới sự hướng dẫn của cán bộ chấm thi; Biểu diễn nhạc cụ: Trình bày từ một đến hai tác phẩm tự chọn).

	Nhiều nữ sinh có sự chuẩn bị kỹ càng phần thi năng khiếu.

Nhiều nữ sinh có sự chuẩn bị kỹ càng phần thi năng khiếu.

	Điều kiện dự thi là nam, nữ có ngoại hình cân đối phù hợp với lứa tuổi; có năng khiếu về nghệ thuật, tuổi đời từ 14 đến 21 tuổi theo yêu cầu của từng ngành và không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Điều kiện dự thi là nam, nữ có ngoại hình cân đối phù hợp với lứa tuổi; có năng khiếu về nghệ thuật, tuổi đời từ 14 đến 21 tuổi theo yêu cầu của từng ngành và không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

	Nhiều thí sinh nữ có khuôn mặt rất xinh xắn.

Nhiều thí sinh nữ có khuôn mặt rất xinh xắn.

Thí sinh khệ nệ cầm nhạc cụ, khoe sắc đẹp đi thi năng khiếu
 
	Cả nhà cùng đến cổ vũ cho con thi Văn nghệ Quân đội.

Cả nhà cùng đến cổ vũ cho con thi Văn nghệ Quân đội.

	Hoặc thí sinh đi thi với trang phục

Hoặc thí sinh đi thi với trang phục "dị", đặc biệt.

	Khệ nệ mang vác nhạc cụ biểu diễn theo người đến phòng thi để thể hiện tài năng.

Khệ nệ mang vác nhạc cụ biểu diễn theo người đến phòng thi để thể hiện tài năng.

	Thí sinh này toát mồ hôi khi ra khỏi phòng thi với năng khiếu đàn ghi ta.

Thí sinh này toát mồ hôi khi ra khỏi phòng thi với năng khiếu đàn ghi ta.

	Thí sinh Phạm Ngọc Vũ (SN 1995) (ngoài cùng bên trái) từ Hưng Yên lên Hà Nội dự thi một mình. Vũ cho biết, thời gian đầu tập kèn rất khó, tự tìm tòi tập hơn 2 năm nay.

Thí sinh Phạm Ngọc Vũ (SN 1995) (ngoài cùng bên trái) từ Hưng Yên lên Hà Nội dự thi một mình. Vũ cho biết, thời gian đầu tập kèn rất khó, tự tìm tòi tập hơn 2 năm nay.

 

 

	Không ngại ngần thể hiện năng khiếu thổi kèn trumpet sau khi ra khỏi phòng thi. 

Không ngại ngần thể hiện năng khiếu thổi kèn trumpet sau khi ra khỏi phòng thi. 

Vui mừng khi thi xong phần thi thể hiện năng khiếu nhạc cụ của mình.

Vui mừng khi thi xong phần thi thể hiện năng khiếu nhạc cụ của mình.

Thí sinh Chu Thủy Anh (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) vui mừng khi ra khỏi phòng thi với phần thể hiện tài năng đàn tranh.

Thí sinh Chu Thủy Anh (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) vui mừng khi ra khỏi phòng thi với phần thể hiện tài năng đàn tranh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại