Nên cách chức chủ tịch huyện, xã để xảy ra tình trạng đốt pháo

Xuân Hải |

Đó là ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Trịnh Ngọc Thạch (ảnh) khi trao đổi với Lao Động ngày 14.2 về những “phản cảm” trong mùa lễ hội năm 2016.

Tôi đánh giá rất cao việc tổ chức lễ hội năm 2016 đã bỏ được một số hủ tục lạc hậu, phản cảm, cụ thể như việc chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh) đã không còn diễn ra công khai như trước.

Nhiều người cho rằng, việc chém lợn ở Lễ hội làng Ném Thượng không công khai như trước là kém vui, nhưng theo tôi, đó là vì từ trước đến nay, việc này đã ăn sâu vào tiềm thức của bà con nơi đây, tuy nhiên, vì đây là việc làm gây phản cảm, do vậy phải xóa bỏ, không nên giữ tập tục đấy.

Và dần dần, bà con cũng sẽ nguôi ngoai. Lễ hội phải vui, có ích, không đem lại sự lo âu, sợ hãi trong dân gian, và phải rất văn hóa, đó mới là lễ hội.

Theo tôi, việc chấm dứt những hoạt động phản cảm trong một số lễ hội năm nay đã được thực hiện tốt, đó là nét nhân văn của lễ hội.

Thưa ông, bên cạnh việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu thì vẫn còn những điều cần phải lưu ý như một số người ăn mặc hở hang khi đi lễ hội, vậy theo ông cần có giải pháp gì để hạn chế tình trạng trên?

- Theo tôi để người dân ăn mặc đúng quy định khi tham gia lễ hội, trước hết cần có những biện pháp nhắc nhở như: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phóng thanh, biển báo và tất cả các điểm đến của các lễ, hội.

Hiện nay, tại các Khu Di tích, đền, chùa ngoài việc đề ra nội quy, thông báo cho người dân không được ăn mặc hở hang và váy ngắn khi đến nơi thờ tự, tín ngưỡng cũng cần phải bố trí thêm nhân viên để nhắc nhở thường xuyên du khách, chứ không phải đề ra nội quy rồi để đấy.

Thậm chí để làm nghiêm, nhân viên của Ban quản lý khu di tích, thắng cảnh sẽ mời các trường hợp ăn mặc phản cảm, hở hang và không thực hiện đúng nội quy ra khỏi khu vực lễ hội.

Bên cạnh đó, nhân viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa các huyện, thị, thành phố và Ban Quản lý các Di tích, đền, chùa phải phối hợp đồng bộ để hướng dẫn nhân dân và du khách chấp hành đúng nội quy và thực hiện nếp sống văn minh tại lễ hội.

Việc này không thể thực hiện trong ngày một ngày hai, mà cần phải có thời gian và làm dần dần trong nhiều năm thì mới được.

Bên cạnh việc ăn mặc phản cảm thiếu văn hóa vào lễ hội, thì việc nói bậy, chửi nhau, tình trạng vứt rác bừa bãi tại lễ hội cũng đang rất đáng báo động!

- Để chấn chỉnh tình trạng trên phải có nhiều biện pháp, ngoài việc đề ra nội quy để nhắc nhở cũng cần phải có chế tài xử phạt rõ ràng, nghiêm và nặng.

Về vấn đề rác thải, phải bố trí các thùng rác và tăng cường cử nhân viên nhắc nhở người dân vứt rác đúng nơi quy định, nếu phát hiện trường hợp nào vứt rác bừa bãi - phạt thật nặng.

Tóm lại, theo tôi, vì chúng ta chưa làm nghiêm việc tuân thủ nội quy tại các lễ hội nên việc xử phạt còn rất yếu, do vậy cần phải làm nghiêm để tác động vào ý thức của người dân khi tham gia lễ hội.

Từ trước đến nay, chúng ta đưa ra nhiều nội qui, nói nhiều nhưng không thực hiện nên nhiều việc trở thành nhờn luật.

Một việc rất đáng phê phán trong Tết Bính Thân 2016, đó là tình trạng đốt pháo vẫn còn xảy ra ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hải Phòng - báo chí phản ánh vừa qua thì xử lý như thế nào, thưa ông?

- Theo tôi để tái diễn tình trạng đốt pháo tại các địa phương trong dịp tết vừa qua là không thể chấp nhận được, cần phải xử phạt nặng. Ở các địa phương để xảy ra tình trạng trên, nên cách chức chủ tịch địa phương đó để làm nghiêm.

Từ trước đến nay, chúng ta cứ nhắc nhở nên không ăn thua, do vậy phải cách chức chủ tịch những địa phương vi phạm thì mới làm gương được.

Theo tôi, nếu huyện nào để xảy ra tình trạng đốt pháo - cách chức chủ tịch huyện đó, còn xã nào để đốt pháo - cách chức chủ tịch xã đó và tỉnh cũng vậy.

Làm được như vậy, tôi đảm bảo năm 2017 sẽ không còn tái diễn tình trạng coi thường quy định của Chính phủ để đốt pháo nữa.

- Xin cảm ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại