Nắng nóng cục bộ ở miền Bắc, nhiệt độ một số nơi vượt 36 độ C

Hôm nay (12.4), vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, chịu ảnh hưởng mạnh nhất của vùng áp thấp nóng này là khu tây bắc Bắc Bộ khiến nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ tấn công một số địa phương.

Lúc 19 giờ ngày 12.4, các trạm khí tượng khu tây bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi có nắng nóng như sau: Mường Tè (Lai Châu) và Mường Lay (Điện Biên) đều nóng nực 35 độ C. Yên Châu (Sơn La) cao hơn 36,4 độ C, Mường La (Sơn La) nóng nhất 36,7 độ C.

Dự báo ngày mai (13.4), nắng nóng tiếp tục tấn công các địa phương trên, cường độ nóng bức và diện nắng nóng mở rộng hơn. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Nhiều khả năng vào ngày 14.4, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập trên khu vực phía tây Bắc Bộ. Theo đó, thời tiết có mưa, mưa rào đều khắp và rải rác có dông, gây nhiệt độ chùng xuống, nắng nóng cục bộ ở các địa phương chấm dứt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại