Nam thanh niên đau đớn nhìn người yêu chết thảm dưới bánh xe tải

Thanh Trà |

(Soha.vn) -Gương mặt thẫn thờ, nam thanh niên đau đớn bên thi thể người yêu vừa bị xe tải cán tử vong. Anh vẫn chưa thể tin rằng, đó là lần lần cuối cùng anh và người yêu bên nhau.

Chiều tối ngày nay (30/8), nhiều người khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến vụ tai nạn thương tâm làm 1 nữ sinh viên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, chị Phạm Thị Bé (20 tuổi, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy mang BKS: 60B1 - 427.91chở người yêu là anh Trần Văn Thiều (23 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ TP.HCM về Đồng Nai. Khi vừa đổ dốc Thiên Thu (gần cây xăng Bình Thắng), có thể do đường trơn trượt vì cơn mưa trước đó khiến lạc tay lái làm cả 2 ngã xuống đường.

Không may mắn là chị Bé ngã ra giữa làn xe ô tô và bị chiếc xe tải mang BKS: 34K - 6459 chạy cùng chiều phía sau lao tới cán qua người khiến chị tử vong tại chổ. Riêng anh Thiều ngã vào phía trong nên chỉ bị thương nhẹ.

Chứng kiến cảnh người yêu chết thảm, anh Thiều quỳ thẫn thờ và vật vã bên thi thể chị Bé khiến những người dân chứng kiến không khỏi đau lòng và xót xa cho số phận của 1 cô sinh viên có tuổi đời còn quá trẻ.

Được biết, chị Bé hiện là sinh viên của 1 trường Đại học ở tỉnh Bình Dương. Do hôm nay bắt đầu được nghỉ lễ 2/9 nên anh Thiều rủ chị lên Sài Gòn thăm chị gái mình. Nào ngờ, đó là lần định mệnh cuối cùng mà họ được bên nhau.

Sau gần 2 giờ, hiện trường mới được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương giải quyết xong, thi thể chị Bé được đưa về nhà xác nhằm phục vụ cho công tác pháp y trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 2 phương tiện trong vụ tai nạn cũng được đưa về trụ sở Cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.

Theo quan sát của chúng tôi, vị trí xảy ra tại nạn có mặt đường khá hẹp và xấu, bên phải đường tồn động nhiều vũng nước. Nhiều người dân khi lưu thông qua đây phải né tránh nên khá nguy hiểm. Rât mong các ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục để không còn xảy ra những vụ tai nạn đau lòng như trên nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại