Nam công nhân chết trong tư thế treo cổ, chân vẫn chạm đất

Lâm Phương |

Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù màu xanh, tại 1 cây tràm nhỏ.

Đến 12h30 ngày 7/2, xác nam công nhân được phát hiện chết trong tư thế treo cổ chân vẫn còn chạm đất tại khu công nghiệp dệt may Bình An (phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào sáng cùng ngày, một số bảo vệ của công ty đi ngang qua bãi đất trống này thì hoảng hồn phát hiện sự việc.

Tại hiện trường cơ quan chức năng còn thu giữ 1 ống sắt bị cong, giống cán cây lau nhà.

Xác nam công nhân được phát hiện trong tư thế treo cổ trong khi chân vẫn còn chạm đất

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoài V. (SN 1996, quê ở Bình Thuận), là công nhân đang làm việc tại 1 công ty trong Khu công nghiệp dệt may Bình An.

Mốt số người quen với nạn nhân cho biết hôm qua sau khi lĩnh lương Tết từ công ty về V. đi chơi game đến sáng nay thì phát hiện sự việc.

Những người có mặt tại hiện trường nhận định có khả năng hung thủ đã giết chết nạn nhân rời đưa đến đây tạo hiện trường giả.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân V. đang được cơ quan chức năng thị xã Dĩ An điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại