Mưa “vàng”, nông dân và thủy điện cùng vui

Trong 2 ngày 27 và 28.4, địa bàn Phú Yên có mưa trên diện rộng; đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm 2013 đến nay.

Nhờ cơn mưa hàng ngàn ha mía, sắn được phục hồi, trong đó có gần 3.000 ha mía và trên 2.000 ha sắn mới trồng vụ đông - xuân 2012-2013, cũng như gần 50% diện tích mía gốc vừa mới thu hoạch.

Cơn mưa này cũng đã giúp cho nông dân miền núi cày đất sản xuất mè, sắn, mía,… vụ hè – thu 2013.

Nông dân miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) làm đất lúa nước vụ hè – thu 2013. Ảnh: Lê Kha

Cơn mưa “vàng” này còn góp phần giúp các hồ thủy điện trên sông Ba tích nước, đảm bảo “hai vai”: chạy điện và “thả” nước tưới tiêu vụ sản xuất vụ hè – thu vùng hạ lưu sông Ba.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại