Mưa lớn, nhiều máy bay không hạ hay cất cánh ở Tân Sơn Nhất

Lê Nam |

Cơn mưa lớn chiều 2/11 đã khiến trong một khoảng thời gian khá dài các chuyến bay của các hãng hàng không không thể hạ hay cất cánh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tính đến 16h50 ngày 2/11, chỉ riêng hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã có 7 chuyến bay không thể hạ cánh, phải chuyển hướng xuống các sân bay dự bị của sân bay Tân Sơn Nhất như Cam Ranh, Cần Thơ…

Mưa lớn, tầm nhìn bằng 0, gió mạnh khiến các hoạt động bên ngoài sân bay cũng phải tạm ngưng.

Các hãng hàng không đang khai thác chuyến bay trong thời điểm này cho biết toàn bộ việc đưa hành khách, hàng hóa của các chuyến bay đến giờ cất cánh đều bị hủy. Hành khách và hàng hóa phải lưu lại nhà ga sân bay vì có ra máy bay cũng không thể bay được.

Chỉ tính riêng VNA cũng có 7 chuyến bay đã hoàn tất thủ tục nhưng không thể cất cánh. Nhiều chuyến bay của các hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific và các hãng hàng không quốc tế cũng phải dời giờ khởi hành vì lý do thời tiết.

Đến 18h cùng ngày, các hãng hàng không cho biết các chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất đã hoạt động lại bình thường.

Đoàn bay (phi công) và tiếp viên của các hãng hàng không phải làm lại lịch làm việc, đảo tổ bay vì nhiều chuyến bay đến muộn, chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay khác nên các chuyến bay sau 18h dự kiến sẽ phải trễ thêm ít nhất 30 phút.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại