Mưa đá bằng đầu ngón tay đầu năm ở Quảng Nam

Đoàn Cường |

Tại nhiều xã vùng thấp của huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã xảy ra mưa đá vào chiều ngày 23-2.

Theo người dân, trong thời gian từ 16 -17g chiều 23-2, tại các xã của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam như xã Sông Kôn, Jơ Ngây, A Ting, xã Ba xảy ra mưa đá trên diện rộng.

Thời gian mưa đá xuất hiện và kéo dài từ 15-30 phút. Những hạt mưa đá lớn xấp xỉ bằng ngón tay.

Đây được xem là sự kiện hiếm gặp, nhất là lại diễn ra vào thời điểm đầu năm, khí hậu tương đối ôn hòa.

Ông Alăng Thiêng - phó Chủ tịch UBND xã Jơ Ngây (huyện Đông Giang) cho biết cùng với mưa đá là các đợt giông, sấm sét dữ dội.

Sáng 24-2, đại diện UBND huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) cho biết hiện vẫn chưa có thống kê về thiệt hại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại