Một nhà báo mang trọng bệnh được tặng 20 triệu đồng

Minh Quang |

Trong Ngày hội Gia đình Báo chí Việt Nam, đại diện một doanh nghiệp đã trao tặng cho nhà báo Lê Quang số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ anh điều trị trọng bệnh.

Sáng nay, 21.6, tại khu vui chơi giải trí  Vietopia (2-4 đường số 9, Khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội Gia đình Báo chí Việt Nam, nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đây là chương trình do Sở Thông tin truyền thông TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp với Khu vui chơi giải trí Vietopia và nước giải khát Number 1 tổ chức.

Ông Lê Thái Hỷ tặng hoa cảm ơn đơn vị tổ chức và đơn vị tài trợ chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Thái Hỷ - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM - đã gửi lời chúc mừng đến các nhà báo, phóng viên và những người đang công tác trong ngành báo chí.

Ông Hỷ nhấn mạnh: “Cùng với niềm vui của ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi mong rằng mọi người sẽ không quên những người đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay giúp đỡ họ vượt lên số phận”.

Sau lời phát biểu của ông Lê Thái Hỷ, cả hội trường đã rất xúc động khi nhà báo Lê Quang – TKTS báo Sài Gòn Giải Phóng – được đưa lên phía trước sân khấu bằng chiếc xe lăn.

Nhà báo Lê Quang được đẩy bằng xe lăn lên phía trước sân khấu

Nhà báo Lê Quang từng được biết đến là một cây bút kỳ cựu về mảng thanh niên với nhiều bài viết gây chú ý.

Sau khi cưới vợ 2 tháng, anh phát hiện bị mắc căn bệnh tiểu đường quái ác.

Qua thời gian, bệnh đã biến chứng sang thận nên hàng ngày anh phải chạy thận tại nhà riêng. Gần đây, bệnh diễn biến trầm trọng hơn, nhà báo Lê Quang bị cấm khẩu, liệt nửa người, phải di chuyển bằng xe lăn.

Ông Nguyễn Văn Khanh – Trưởng phòng Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM – cho biết, vợ chồng anh Quang hiện vẫn chưa có con.

Bà Diễm Hằng, đại diện một doanh nghiệp, tặng 20 triệu đồng cho nhà báo Lê Quang

Bà Diễm Hằng, đại diện một doanh nghiệp, tặng 20 triệu đồng cho nhà báo Lê Quang

Vợ anh nghỉ làm ở nhà trông chồng nhiều năm nay nên chi phí sinh hoạt và thuốc thang của gia đình anh đều trông chờ vào người thân chu cấp, giúp đỡ.

Biết được hoàn cảnh éo le của nhà báo Lê Quang, ban tổ chức Ngày hội Gia đình Báo chí 2015 đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ anh vượt qua bệnh tật.

Tại Ngày hội, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, đại diện một doanh nghiệp, đã trao tặng cho vợ chồng anh Quang số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ anh một phần khó khăn trong cuộc sống.

Đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa giúp cho những người làm báo thương yêu, chia sẻ, đồng cảm với nhau hơn; giúp những người thân trong gia đình thấu hiểu công việc của những người làm báo hơn để xây dựng, giữ gìn những gia đình hạnh phúc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Ngày hội Gia đình Báo chí 2015:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại