Một người tử vong nghi do ăn bánh trung thu

Ngọc Tú |

Sau khi ăn bánh trung thu, mẹ con bà Đ. bất ngờ xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội. Dù được đưa vào viện cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong sau đó.

Chiều 26/9, Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận 1 trường hợp cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, nghi do ăn bánh trung thu.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 8h sáng 25/9, bà Đặng Thị Đ. (68 tuổi) và cụ L. (95 tuổi, mẹ bà Đ., cùng trú tại thôn Hội Trung, Đức Liên, Vũ Quang, Hà Tĩnh) được người thân mua tặng chiếc bánh trung thu nên bóc ra ăn.

Khoảng 30 phút sau khi ăn chiếc bánh trung thu này, mẹ con bà Đ. bất ngờ xuất hiện tình trạng tê lưỡi.

Ít phút sau, bà Đ. tiếp tục xuất hiện tình trạng đau bụng đi ngoài, nôn mửa, huyết áp tụt. Thấy vậy, người thân đã gọi người truyền dịch cho bà Đ. ngay tại nhà.

Đến khoảng 21h cùng ngày, thấy tình trạng không thuyên giảm, người thân đã đưa bà Đ. đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vũ Quang. Tại đây, các bác sĩ đã lập tức cấp cứu và truyền dịch cho bệnh nhân.

Đến sáng nay (26/9), tình trạng sức khỏe của bà Đ. đã ổn định hơn trước. Tuy nhiên, bà Đ. vẫn còn tình trạng đau bụng đi ngoài. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Riêng cụ L. do ăn ít bánh trung thu hơn nên chỉ bị tê lưỡi vẫn được để ở nhà theo dõi. Đến sáng nay (26/9), cụ L. đau bụng dữ dội nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 10h sáng cùng ngày, cụ L. đã tử vong.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Văn Toại - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vũ Quang cho biết: “Sau khi được cấp cứu, hiện tại sức khỏe bà Đ. đã ổn định hơn trước, huyết áp ổn định nhưng vẫn còn tình trạng đi ngoài. Riêng cụ L., mẹ của bà Đ. đã tử vong vào sáng nay.

Trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mẹ con bà Đ. đã ăn bánh trung thu nên cũng không thể loại trừ khả năng bị ngộ độc. Tuy nhiên, cũng có thể trước đó 2 mẹ con bà Đ. đã ăn gì đó và sau khi ăn thêm bánh trung thu vào thì xảy ra tình trạng trên.

Hiện tại, trung tâm y tế dự phòng và các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục vào cuộc làm rõ, nếu đúng là bị ngộ độc do bánh trung thu thì phải đưa ra khuyến cáo để người dân đề phòng và cẩn thận hơn khi ăn bánh trung thu”.

Hiện Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vũ Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ thông tin vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại